Tính khả thi của Luật phòng chống tác hại rượu bia

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 16:18 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Luật phòng chống tác hại rượu bia vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau. Theo đó sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến sử dụng rượu bia.

Không được uống rượu bia khi lái xe, không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi và đặc biệt là chủ quán phải có nghĩa vụ gọi taxi để đưa khách về nhà nếu có sử dụng rượu bia. Đó là 3 trong số rất nhiều quy định mới của Luật phòng chống tác hại rượu bia. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người giám sát việc xử phạt nếu không thực thi khi mà tại TP.HCM có đến hàng ngàn quán ăn, nhà hàng ở khắp 24 quận huyện.

Theo luật sư Lê Hồng Nguyên, đoàn Luật sư TP.HCM, những lo ngại này là không cần thiết. Bởi lẽ, dự luật này đã quy định khá chi tiết và rõ ràng. Chỉ cần uống bất kỳ rượu bia mà tham gia giao thông coi như đã phạm luật. Điều này sẽ tránh gây nên những tranh cãi không cần thiết. Đồng thời buộc ý thức người dân phải có sự chuyển biến nhất định. Thêm vào đó, những kỹ năng cần thiết khác cũng được chú ý hơn.

Theo khảo sát, với những ai đã biết hoặc tìm hiểu về dự luật này đều có những thay đổi nhất định về hành vi ứng xử. Ở góc độ chuyên môn, luật đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất là điều chỉnh mối quan hệ xã hội (tức người sử dụng rượu bia) đang gặp nguy hiểm. Như vậy, vòng đời của luật, hay nói nôm nay là sức chiến đấu của dự luật này trong thời gian tới chắc chắn sẽ tạo ra những hiệu quả rất đáng khích lệ./.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020

VTV.vn - Luật Phòng, chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định 13 hành vi nghiêm cấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.