12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư

Diệp Phong (VTV9)-Thứ hai, ngày 05/10/2020 08:32 GMT+7

VTV.vn -Cỏ cây um tùm, nước đọng thành vũng kéo dài, nhiều khu vực biến thành nơi tập kết rác là tình cảnh 20 hộ dân ở khu dân cư Long Thịnh, TP Cần Thơ đã và đang phải chịu đựng.

Một nơi tái định cư có đường rộng hàng chục mét, khang trang, thông thoáng, tiện đi lại sinh hoạt nhưng đây có lẽ là giấc mơ đối với hàng chục hộ dân sống tại đường số 6, khu dân cư Long Thịnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo phản ánh hơn chục năm qua, người dân phải sống môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.

12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư - Ảnh 1.
12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư - Ảnh 2.
12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư - Ảnh 3.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài hàng chục năm qua.

Cỏ cây mọc um tùm, nước đọng thành vũng kéo dài. Tệ hơn, nhiều khu vực trên tuyến đường biến thành nơi tập kết rác. Một số nơi ao tù nước đọng là chỗ trú ngụ của ruồi muỗi, sinh vật gây hại. 20 hộ dân sống trên tuyến đường số 6, khu dân cư Long Thịnh đã chịu đựng môi trường sống tệ hại như thế suốt 12 năm qua.

Các hộ dân cho biết họ đã đóng đầy đủ tiền cơ sở hạ tầng. Theo quy hoạch, đường số 6 là đường loại A. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, con đường vẫn nằm trên bản vẽ. Người dân mãi chờ đợi trong nỗi thất vọng kéo dài.

Theo thiết kế con đường này rộng 28m nhưng đến nay, nó chỉ là một đám lau sậy kéo dài. Hơn 10 năm qua, người dân đã đi khiếu nại nhiều nơi. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và phớt lờ nỗi khổ của bà con.

12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư - Ảnh 4.

Ao tù nước đọng.

12 năm khốn khổ chung sống với tình trạng ô nhiễm tại khu tái định cư - Ảnh 5.

Đại diện Công ty Long Thịnh cho biết, đơn vị chỉ được cấp đất đến hết phần vỉa hè đường số 6. Tuyến đường này không thuộc thẩm quyền đầu tư của công ty.

Từ đầu năm đến nay, UBND TP Cần Thơ có đến 2 công văn đề nghị UBND Quận Cái Răng giải quyết những khiếu nại của các hộ dân trong khu dân cư Long Thịnh. Theo văn bản UBND Quận trả lời người dân, tuyến đường số 6, khu dân cư Long Thịnh vẫn chưa xác định được chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ tìm hiểu, Chủ tịch UBND Quận Cái Răng cho rằng địa phương không quản lý và từ chối cung cấp thông tin. Sự nhùng nhằng trong khâu giải quyết đã diễn ra trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm.

Nghịch lý nơi thừa, nơi thiếu nhà tái định cư tại TP.HCM Nghịch lý nơi thừa, nơi thiếu nhà tái định cư tại TP.HCM 10 năm dang dở dự án tái định cư cho 120 hộ dân nhường đất xây thủy điện 10 năm dang dở dự án tái định cư cho 120 hộ dân nhường đất xây thủy điện Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam: Chậm tiến độ, ngổn ngang Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam: Chậm tiến độ, ngổn ngang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước