3 năm chưa được cấp đổi sổ đỏ, hàng trăm hộ gia đình gặp khó

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/12/2020 08:37 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện này đang diễn ra tại xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) để cấp đổi sang sổ mới. Tuy nhiên, đã gần 3 năm kể từ khi giao nộp sổ đỏ cũ, người dân vẫn chưa nhận được sổ mới. Đó là phản ánh của hàng trăm hộ gia đình ở xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo phản ánh của người dân, do chờ đợi quá lâu, họ đã nhiều lần đến hỏi xã, hỏi huyện và đề cập vấn đề này trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri nhưng đều nhận được câu trả lời là phải chờ thêm một thời gian nữa.

3 năm chưa được cấp đổi sổ đỏ, hàng trăm hộ gia đình gặp khó - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hồng cho biết gần 3 năm qua đã nhiều lần lên UBND xã để hỏi xem bao giờ có sổ đỏ mới. Nhà ông đang chờ được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình sang mẫu mới. Tuy nhiên, lần nào ông cũng đều nhận được câu trả lời là phải chờ thêm một thời gian nữa.

Ông Hồng chỉ là một trong hơn 600 trường hợp xã Điêu Lương cần được cấp đổi sổ đỏ sang mẫu mới. Đại diện UBND xã cho biết những hồ sơ này đã được bàn giao cho huyện.

Việc cấp đổi sổ đỏ được thực hiện theo dự án Đo đạc chỉnh lý biến động đất đai do Xí nghiệp TNMT 3 Bộ TN-MT thực hiện, chủ đầu tư là Sở TNMT Phú Thọ.

Đại diện UBND huyện Cẩm Khê cho biết, việc cấp sổ đỏ cho hơn 500 trường hợp giữ nguyên tên chủ sở hữu ở xã Điêu Lương đã hoàn tất, chỉ còn chờ bàn giao cho người dân. Khó khăn nằm ở gần 130 trường hợp đề nghị cấp đổi sổ dưới hình thức sang tên, cho tặng, chuyển nhượng hay thừa kế.

Trong tay bà Đặng Thị Thúy Tình giờ chỉ có bản photocopy cuốn sổ đỏ của gia đình. Bà muốn sang tên gần 300m2 đất ở cho cậu con trai cả để tiện vay vốn làm ăn nên đếm từng ngày để được nhận được sổ mới.

Liên quan tới các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, UBND huyện Cẩm Khê cho biết sẽ, trong năm nay, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành việc bàn giao sổ đỏ đến người dân. Còn đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, đặc biệt là các trường hợp cho tặng, chuyển nhượng, thừa kế, UBND huyện sẽ trả lời và tư vấn cụ thể cho người dân để hoàn thiện hồ sơ, nhằm giải quyết việc cấp đổi sổ đỏ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước