500.000 người tại TP.HCM được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/07/2020 06:25 GMT+7

Lao động tự do bị thất nghiệp ký nhận hỗ trợ do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tính đến đầu tháng 7, TP.HCM đã hỗ trợ cho khoảng 500.000 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số tiền hỗ trợ khoảng 550 tỷ đồng.

Đó là thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Các đối tượng được hỗ trợ là người lao động, hộ kinh doanh, giáo viên, người có công, người thuộc diện hộ nghèo chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Mới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng đã đề xuất hỗ trợ thêm cho 280 ngành nghề với gần 90.000 lao động tự do. Mức hỗ trợ được đề xuất cho các đối tượng này là 1 triệu đồng/người/tháng, áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6.

Hiện nay, toàn TP.HCM có 415.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo công ăn việc làm cho 3,2 triệu công nhân, người lao động. Riêng các khu công nghiệp – khu chế xuất, khu công nghệ cao có khoảng 345.000 công nhân, người lao động; 2,8 triệu công nhân, người lao động làm ở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp – khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Doanh nghiệp TP.HCM nỗ lực hỗ trợ công nhân mất việc Doanh nghiệp TP.HCM nỗ lực hỗ trợ công nhân mất việc

VTV.vn - Do Covid-19, cuối tháng 6 vừa qua, công ty Pouyuen Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng làm việc với gần 3.000 công nhân. Quyền lợi người lao động sẽ được đảm bảo như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước