9 tháng đầu năm, 500 ca mắc sốt xuất huyết tại Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/10/2015 07:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sống Mới)

VTV.vn - Dù không phải là điểm nóng về sốt xuất huyết trong khu vực miền Trung nhưng 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Phú Yên đã có khoảng 500 ca mắc sốt xuất huyết.

Ngày 12/10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Phú Yên. Tại huyện Sơn Hòa - huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất của tỉnh Phú Yên, dù ngành Y tế đã thực hiện phun hóa chất xử lý môi trường nhưng việc kiểm tra của đoàn công tác của Bộ Y tế đã cho thấy, số lượng những điểm xuất hiện bọ gậy rất nhiều. Tỷ lệ muỗi trong môi trường cũng cao.

Theo ngành Y tế địa phương, hiện nay, người dân không phản đối việc phun hóa chất như những năm trước, nhưng lại không thực hiện vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy nên dù phun hóa chất nhiều lần, lượng bọ gậy và muỗi trong môi trường vẫn rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước