Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên

VTV News-Thứ ba, ngày 16/08/2022 06:22 GMT+7

Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Ngày 16/8, miền Bắc sẽ nắng nhiều và nóng hơn, mức nhiệt cao nhất phổ biến là 33-35 độ C. Trái lại, ở phía Nam có mưa nhiều vào buổi chiều, có thể có mưa to gây ngập.

Ngay chiều 15/8, hàng loạt các tuyến đường ở Quận 1, Quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Quận 12 và Huyện Hóc Môn ngập trong nước, các phương tiện đi lại khó khăn, có nơi ngập sâu đến nửa mét. Đây là hệ quả của trận mưa dồn dập hơn 2 tiếng, lượng mưa đo được ở một số điểm lên trên 60mm.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên - Ảnh 1.

Nước ngập tràn vào nhà dân và cơ sở kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong (Quận 10). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên - Ảnh 2.

Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Dự báo mưa có thể quay trở lại vào chiều 16/8 khi gió mùa Tây Nam hội tụ ẩm mạnh. Mưa vừa, mưa to sẽ tập trung ở miền Đông Nam Bộ và phía Bắc Tây Nguyên. Nguy cơ ngập có thể tái diễn ở đô thị như TP Hồ Chí Minh nhưng diện ngập có thể thu hẹp so với chiều 15/8.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên - Ảnh 3.

Khung cảnh giao thông hỗn loạn vì nước ngập tại tuyến đường Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo (Quận 5). Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên - Ảnh 4.

Người dân di chuyển giữa “biển nước” trên đường Phạm Ngũ Lão (Quận 1). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ nắng và nóng lên - Ảnh 5.

Nước ngập lút bánh xe, tắc đường kéo dài trên đường Châu Văn Liêm (Quận 5). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ở miền Trung, mưa cũng xảy ra vào chiều tối 16/8 ở dọc các thành phố Đồng Hới đến Phan Thiết. Ban ngày nắng ít hơn. Riêng Thanh Hóa và Vinh vẫn có nắng cả ngày, nhiệt độ khoảng 32-33 độ C.

Trái lại, miền Bắc lại nóng hơn. Nắng nóng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Tuyên Quang và khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Các nơi khác 33-34 độ C.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió khoảng cấp 3-4. Còn huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết ngày 16/8 cho các khu vực:

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-31 độ C.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước