Bình Dương đưa thêm 2 bệnh viện dã chiến vào hoạt động

Công Trung, Xuân Hoa-Thứ ba, ngày 03/08/2021 21:20 GMT+7

Bên trong Khu Điều trị Bệnh nhân COVID-19 Thới Hòa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - 2 bệnh viện dã chiến mới với tổng quy mô 8.300 giường là cơ sở 2 của bệnh viện dã chiến số 1 và bệnh viện dã chiến số 3, đều nằm tại thị xã Bến Cát.

Sáng 3/8, tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động 2 bệnh viện dã chiến mới.

Cơ sở 2 của bệnh viện dã chiến số 1 được đặt tại khu nhà xưởng của 1 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thới Hoà được khởi công xây dựng chỉ cách đây một tuần. Trước mắt, cơ sở này sẽ vận hành trước khoảng 1.200 giường và tiếp nhận điều trị phân tầng cho bệnh nhân mức độ nhẹ đến trung bình.

Bình Dương đưa thêm 2 bệnh viện dã chiến vào hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến số 3 quy mô 3.000 giường tại trường Đại học Việt Đức Ảnh: TTXVN

Sau đó, tới ngày 8/8, bệnh viện sẽ vận hành toàn bộ với quy mô 5.300 giường bệnh. Tất cả việc quản lý tại đây đều được số hóa để giảm tải nhân lực, tránh quá tải trong quá trình vận hành.

Bệnh viện dã chiến số 3 của tỉnh Bình Dương được đặt tại Đại học Việt Đức, với khoảng 3.000 giường bệnh, góp phần nâng tổng số giường tại 3 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bình Dương lên gần 10.000 giường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước