Bộ đội cụ Hồ nơi tâm dịch COVID-19

Bá Phúc (Truyền hình Quân khu 7)-Thứ hai, ngày 02/08/2021 20:27 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng quân đội luôn hiện diện ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gồng mình trong cuộc chiến với COVID-19 cũng là lúc hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ cùng các lực lượng khác một lần nữa tỏa sáng nơi tuyến đầu chống dịch.

Bộ đội cụ Hồ nơi tâm dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những siêu thị 0 đồng, gian hàng 0 đồng hay mô hình ATM gạo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế... là những nỗ lực mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 trao gửi các địa phương, tới người dân có hoàn cảnh khó khăn và những người khu vực bị cách ly, phong tỏa khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.

Bộ đội cụ Hồ nơi tâm dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các doanh trại quân đội do Quân khu 7 quản lý đã trở thành điểm cách ly tập trung quy mô 13.000 giường và sẵn sàng đáp ứng 82.000 giường khi cấp độ dịch cao hơn. Mới nhất, bệnh viện Quân dân y miền Đông ngay lập tức được chuyển đổi công năng thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19.

Các chốt phòng, chống dịch ở biên giới được tăng cường hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tạo thành tấm lá ngắn ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Lúc này, hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân đang thu hoạch nông sản; hàng chục ngàn tấn hàng hóa thiết yếu được chuyển đến với dân đúng lúc, kịp thời - những câu chuyện, việc làm cụ thể ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về người lính bộ đội cụ Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước