Các biện pháp quyết liệt giúp Hà Nam kiểm soát dịch COVID-19

Lê Hải-Thứ tư, ngày 12/05/2021 19:30 GMT+7

VTV.vn - Đó là phong tỏa nhanh sau khi có ca mắc COVID-19, truy vết đầy đủ tới các F3, cho học sinh nghỉ học, xử lý trách nhiệm 3 cán bộ liên quan bùng phát ổ dịch.

Hà Nam là điểm khởi phát tâm dịch COVID-19 đợt thứ 4 trên cả nước từ ngày 29/4. Những tưởng số ca và mức độ lây nhiễm sẽ gia tăng nhiều nhưng thái độ quyết liệt của địa phương đã giúp tỉnh này giờ gần như đã kiểm soát được tâm dịch.

Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi ca bệnh được phát hiện sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày. Lúc đầu, địa phương chỉ phong tỏa 1 thôn, nhưng sau 1 ngày, quyết định phong tỏa toàn bộ xã với 16 chốt kiểm soát, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Các biện pháp quyết liệt giúp Hà Nam kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập 5 chốt phong tỏa thôn Quan Nhân, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân nới ở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TTXVN

Việc phong tỏa còn mở rộng qua rất nhiều thôn xóm các xã bên cạnh, dù chỉ là các trường hợp tiếp xúc gần. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam cũng quyết định cho học sinh nghỉ học đến ngày 23/5.

Trường THPT Bắc Lý, nơi có 1 học sinh mắc COVID-19 nhưng tỉnh đã cho nghỉ học trên toàn tỉnh và cũng là tỉnh đầu tiên trên cả nước cho học sinh nghỉ học ở đợt dịch lần này.

Ở Hà Nam, không chỉ truy vết các F2 mà các F3 cũng được truy vết đầy đủ ngay khi có dịch với riêng số người phải cách ly tại nhà lên hơn 7.000 người, dù chỉ có chỉ có tổng cộng 17 ca mắc cho tới hiện tại. Không chỉ truy vết nhanh, tỉnh Hà Nam xử lý trách nhiệm 3 cán bộ liên quan bùng phát ổ dịch.

Phòng dịch nghiêm ngặt, Hà Nam đang yêu cầu lấy mẫu ngẫu nhiên công nhân các khu công nghiệp để sàng lọc. Dù bùng phát đầu tiên trong đợt dịch lần thứ 4 này nhưng hiện tỉnh Hà Nam đã gần 2 tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng từ tâm dịch xã Đạo Lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước