"Cán bộ nào có tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng ngay"

H.T-Thứ hai, ngày 15/06/2020 10:15 GMT+7

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre)

VTV.vn - Đây là nội dung của 1 trong 4 kiến nghị để thúc đẩy việc phục hồi nền kinh tế sau dịch COVID-19 của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại phiên thảo luận của Quốc hội.

Ngày 15/6, những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm về tình hình KT-XH và vấn đề liên quan đến ngân sách Nhà nước tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Phát biểu về tình hình phòng chống dịch COVID-19, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) đánh giá cao thành công của nước ta: "Tôi đã vào tận tâm dịch Bạch Mai để chia sẻ với các bác sĩ, đã đi một số tỉnh để giám sát cá nhân về công tác phòng dịch và quả thật là thấy rằng chúng ta hưởng ứng rất tốt lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chấp hành rất nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cũng chỉ duy nhất có một phòng tôi đến là có 5 anh em ngồi uống trà và đánh bài trong đó và tôi có nhắc nhở".

"Qua dịch này, tôi thấy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương trợ, tương ái của đất nước chúng ta quả thật là rất cao cả. Tuy nhiên, thành công đã vang dội nhưng bây giờ cái quan trọng nhất là việc mà chúng ta quay trở lại để phục hồi kinh tế, để tạo sức bật cho nền kinh tế đã sa sút nghiêm trọng trong thời gian vừa qua" - Phó Trưởng ban dân nguyện Quốc hội cho biết.

Để thúc đẩy việc phục hồi nền kinh tế, thứ nhất, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị bổ sung vào Kỳ họp thứ 9 một nghị quyết hoặc bổ sung vào nội dung nghị quyết của toàn bộ quy hoạch phục hồi nền kinh tế để đồng hành cùng với Chính phủ, đồng hành cùng với nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng, phải có nội dung rất rõ ràng.

Cán bộ nào có tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng ngay - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 15/6

Thứ hai, đại biểu đề nghị Chính phủ tìm mọi biện pháp hỗ trợ tối đa nới lỏng các dây buộc cho các doanh nghiệp: "Có những doanh nghiệp khốn khổ hàng hơn chục năm nay. Đề nghị Chính phủ phải tìm cách giải thoát người ta để tránh tình trạng có âm mưu làm cho doanh nghiệp này rơi vào tình trạng khốn khổ, đầu tư song bây giờ đứng ‘chết nhăn răng’ ở giữa đường".

Thứ ba, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị Chính phủ và tất cả các địa phương, các bộ, ngành phải xem xét đình hoãn, dừng tất cả các công trình không không cần thiết, tốn kém tiền của nhân dân. Cần tránh xây dựng những thứ mà không ảnh hưởng, không có giá trị đối với nền kinh tế, tốn kém tiền của, tốn kém ngân sách. Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Tài chính, ngân sách phải có ý kiến thẩm tra rất rõ ràng.

Thứ tư, ĐBQH đoàn Bến Tre cho biết cần phải rất rõ ràng về công tác phòng, chống tham nhũng: "Các cán bộ, công chức nào có cái tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì đề nghị chúng ta phải dừng lại ngay. Trong COVID-19 cũng tham nhũng thì dân không thể chấp nhận được".

Ngoài ra, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng chia sẻ thẳng thắn về công tác cải cách tư pháp khi thời gian qua xuất hiện nhiều sai lầm trong việc tố tụng, gây mất lòng tin với nền tư pháp như vụ án Hồ Duy Hải. Đại biểu đề nghị cần phải có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với công tác tư pháp và đề nghị Quốc hội có chuyên đề riêng để giám sát những vụ án nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước