Cấp nước cho vùng có nguy cơ hạn, mặn

Đặng Công, Lê Thái-Thứ hai, ngày 17/01/2022 13:29 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh việc lên sẵn các kịch bản theo từng tình huống, các địa phương cũng đã tổ chức mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho những vùng có nguy cơ bị xâm nhập mặn.

Dự báo mùa khô này, ĐBSCL có thể bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Nằm cạnh con sông nhưng hầu như mùa khô nào, người dân ở xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng bị thiếu nước. Cứ khoảng tháng 2, nước sông lại bị nhiễm mặn. Để có nước sinh hoạt, gia đình chị Ba phải nhờ vào chiếc giếng khoan này. Không phải mua giá cao nhưng chất lượng nước chưa chắc được đảm bảo.

Cấp nước cho vùng có nguy cơ hạn, mặn - Ảnh 1.

Theo ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng, địa phương có khoảng 7.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sạch trong mùa khô 2021-2022. Đa phần những hộ này sinh sống ở những nơi xa trung tâm, thường bị mặn xâm nhập. Xã Kế Thành có 2.725 hộ thì có đến 60% chưa có nước sạch sử dụng.

Cấp nước cho vùng có nguy cơ hạn, mặn - Ảnh 2.

Hiện tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia ở vùng nông thôn ĐBSCL chỉ đạt 60%. Để bà con có nước sạch sử dụng trong mùa khô, các địa phương trong vùng đã rất nỗ lực kéo nước sạch về vùng sâu, vùng xa. Chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng, năm 2021, đã có 6.000m ống được kéo mới.

Bên cạnh giải pháp mở rộng các tuyến ống, các địa phương như Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang đã yêu cầu đơn vị quản lý hồ chứa trữ sẵn nước. Trường hợp mặn xuất hiện sâu và kéo dài phải có kế hoạch chở nước ngọt về cung cấp cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước