Chiến sĩ công an dân tộc Khmer hết lòng vì trẻ em nghèo

Nguyễn Nga-Thứ sáu, ngày 04/12/2020 13:16 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của địa phương, chiến sĩ ấy còn dành nhiều thời gian quan tâm, giúp đỡ những trẻ em khó khăn trên địa bàn.

Trong 2 ngày, ngày 3 và 4/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đại hội năm nay với sự góp mặt của gần 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc. Họ là những điển hình trong các phong trào phát triển đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong số đó, là Đại úy Thạch Bình - chiến sĩ Công an nhân dân, người dân tộc Khmer.

Chiến sĩ công an dân tộc Khmer hết lòng vì trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Một chiến sĩ công an nhân dân gần gũi và hết lòng với bà con, một người thầy dạy tiếng Khmer và Tiếng Việt, một người bạn gắn bó với những trẻ em nghèo - đó là những gì mà người dân nơi đây thường nói về Đại uý Thạch Bình, Trưởng công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Xã Thới Xuân, H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ là nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Khmer. Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc, dạy bảo khi bố mẹ các em hầu như đều đi làm ăn xa. Vậy nên cứ cuối tuần, sau giờ làm việc, Đại úy Thạch Bình lại mặc thường phục, về với xóm nghèo để đứng lớp dạy phổ cập tiếng Khmer cho các em nhỏ.

Chưa từng qua trường lớp sư phạm, bởi vậy, những kiến thức Đại úy Thạch Bình chỉ dạy cho các em chủ yếu là từ kinh nghiệm của bản thân.

Không chỉ quan tâm, mua sắm cho các em từ tập vở, chiếc bút, thầy Bình còn uốn nắn các em trong từng lời ăn tiếng nói. Ngay cả việc cắt tóc gọn gàng cho mấy chục em nhỏ xóm nghèo cũng được một tay Đại uý Thạch Bình chăm lo.

Không chỉ thân thiện với trẻ em, với vai trò là Trưởng Công an xã, Đại uý Thạch Bình và lực lượng công an xã Thới Xuân cùng với các tổ chức chính trị địa phương phát động nhiều phong trào như kẻng trong dân, đèn trước ngõ, cổng rào an ninh trật tự, đường dây nóng tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục đối tượng. Kết quả trong 3 năm liền, xã Thới Xuân đạt danh hiệu 3 không: Không tội phạm, không ma tuý, không mại dâm. Riêng Đại úy Thạch Bình có 4 năm liên tiếp đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận nhiều giấy khen của Bộ Công an.

Tấm thân ướt nhẹp của những chiến sĩ công an quên mình giúp dân trong mưa lũ Tấm thân ướt nhẹp của những chiến sĩ công an quên mình giúp dân trong mưa lũ Dấu ấn người chiến sĩ công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19 Dấu ấn người chiến sĩ công an nhân dân giữa tâm dịch COVID-19 Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi trong nhân dân Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi trong nhân dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước