Chính thức thí điểm xe đạp công cộng tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh)

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/12/2021 06:39 GMT+7

TP Hồ Chí Minh thí điểm xe đạp công cộng Mobike trên địa bàn quận 1. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận thí điểm mô hình xe đạp công cộng ở quận 1.

Thời gian thí điểm bắt đầu từ hôm nay (16/12). 43 trạm xe đạp đã được bố trí trên các vỉa hè, gần các trạm dừng chờ xe bus và công viên.

Giai đoạn này, chủ đầu tư đang bố trí gần 400 xe đạp hoạt động.

Người dân muốn sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng chỉ cần cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh. Ứng dụng có thể quét tìm các điểm trạm còn xe đạp ở gần người dùng nhất.

Giai đoạn thí điểm này, mức giá sử dụng xe được tính theo thời gian là 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút. Trước mắt sẽ miễn phí 15 phút đầu để thu hút người dân sử dụng dịch vụ.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh kiến nghị UBND TP phát triển xe đạp công cộng theo hình thức xã hội hóa để kết nối các phương thức giao thông công cộng. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng thuộc đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát xe cá nhân trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh thí điểm xe đạp công cộng trong vòng 1 năm TP. Hồ Chí Minh thí điểm xe đạp công cộng trong vòng 1 năm

VTV.vn - Dự án thí điểm mô hình xe đạp công cộng với 388 xe/43 vị trí tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh sắp đi vào hoạt động. Giá vé thí điểm là 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước