Chủ động ứng phó với thiên tai nhiều bất thường trong năm 2022

Quỳnh Hoa, Duy Công-Thứ hai, ngày 25/04/2022 14:45 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, thiên tai có thể sẽ bất thường và nhiều hơn năm 2021, muốn giảm thiểu thiệt hại, cần tiếp tục tăng chủ động trong ứng phó và nâng cao năng lực dự báo, chỉ đạo.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 diễn ra sáng 25/4. Hội nghị cũng là một sự chuẩn bị quan trọng trước mùa mưa bão năm nay.

Chủ động ứng phó với thiên tai nhiều bất thường trong năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ngay những tháng đầu năm 2022, thiên tai đã có những diễn biến phức tạp, dị thường. Rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc. Mưa lũ trái quy luật giữa mùa khô ở miền Trung. Gần đây nhất là động đất thường xuyên ở Kon Tum.

Chủ động ứng phó với thiên tai nhiều bất thường trong năm 2022 - Ảnh 2.

Những bản làng của người dân địa phương gần khu vực tâm chấn trưa ngày 18/4. Ảnh: CAND

Trước mùa mưa bão đang đến, công tác dự báo là yếu tố quyết định, là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa và mang lại hiệu quả cao. Đây là công việc rất khó nhưng là ưu tiên hàng đầu. Phó Thủ tướng yêu cầu làm thế nào có thể dự báo, cảnh báo sớm hơn nữa, chính xác hơn nữa, đây sẽ là chìa khoá quan trọng để thiệt hại được giảm nhẹ hơn.

Chủ động ứng phó với thiên tai nhiều bất thường trong năm 2022 - Ảnh 3.

Mưa lũ gây ngập lụt diện rộng tại Nghệ An năm 2021. Ảnh: TTXVN

Với phương châm phòng là chính, chỉ đạo từ sớm, từ xa, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cần kiểm tra, rà soát phương án ứng phó với thiên tai cụ thể tại địa phương; tiếp tục nâng cao năng lực của các cơ quan, lực lượng, nhất là ở các cấp cơ sở để có thể phản ứng nhanh chóng kịp thời khi có sự cố, thiên tai xảy ra. Đặc biệt thông tin phải đến với người dân sớm nhất, dễ hiểu và cụ thể nhất.

Hội nghị cũng nhìn lại kết quả thực hiện phòng chống thiên tai năm 2021. Dù diễn biến thiên tai phức tạp nhưng thiệt hại về người và tài sản đã giảm mạnh so với năm 2020. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai sẽ là sự chủ động và đồng lòng từ trung ương đến địa phương và mỗi người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước