Chức sắc các tôn giáo đánh giá cao kết quả "mục tiêu kép"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/05/2021 19:59 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Hóc Môn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 10/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và tặng quà đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tuyệt đại đa số các chức sắc, nhà tu hành, cũng như các tín đồ, tín hữu, phật tử các tôn giáo ở huyện Hóc Môn luôn đoàn kết, chung tay, ủng hộ và tham gia cùng chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, sống tốt đời, đẹp đạo.

Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và quyền này được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, vấn đề dân tộc và tôn giáo thường bị các thế lực phản động, thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, người dân Việt Nam dù có đạo hay không có đạo phải luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, chung tay vì sự nghiệp chung của đất nước và nhân dân.

Chức sắc các tôn giáo ở huyện Hóc Môn bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của đất nước đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là kết quả "mục tiêu kép", "chống dịch như chống giặc". Trong đó, Chánh xứ Giáo xứ Bùi Môn tự hào cho biết mảnh đất "18 thôn Vườn Trầu" vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, người dân đoàn kết, gắn bó cả đời và đạo cũng như người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo nào. Với 1/3 dân số ở huyện Hóc Môn có đạo, các chức sắc tôn giáo khẳng định sẽ tích cực vận động đồng bào đi bầu cử đầy đủ, góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này của đất nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước