Cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới khai gì tại cơ quan công an?

N.M (t/h)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 15:01 GMT+7

Công an TP Điện Biên Phủ triệu tập chị Cà Thị U. lên làm rõ vụ việc. Ảnh: NLĐ

VTV.vn -Cà Thị U. khai U. có đặt cỗ tiếp cơ quan và chưa trả tiền. Khi bị đòi nợ, do không có tiền trả và không bị nghi ngờ nên U. nói dối sẽ trả sau tổ chức đám cưới tại nhà hàng.

Công an tỉnh Điện Biên đang làm rõ lý do vị khách là "cô dâu" bỏ bom 150 mâm cỗ cưới, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng cho một nhà hàng.

Theo báo Người lao động, sáng 3/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã có thông tin bước đầu về vụ việc hi hữu một nhà hàng trên địa bàn "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới gây xôn xao dư luận.

Theo Công an TP Điện Biên Phủ, ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Vũ Thế Long - Chủ nhà hàng Tâm Phúc có địa chỉ số 29, tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - về việc khoảng giữa tháng 9/2020, chị Cà Thị U. (SN 1996; ngụ tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) có đến nhà hàng đặt 150 mâm cỗ cưới và ăn tại nhà hàng của anh vào trưa ngày 30/9.

Cô gái bỏ bom 150 mâm cỗ cưới khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Nhà hàng bị "bùng" 150 mâm cỗ. Ảnh: Dân trí

Sau khi nhà hàng chuẩn bị phông, rạp và 150 mâm cỗ nhưng đám cưới không diễn ra và không có ai đến dự gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà hàng, Công an TP Điện Biên Phủ đã nhanh chóng xác minh thông tin và triệu tập chị Cà Thị U. lên làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh, chị Cà Thị U. khai nhận do thường xuyên qua lại quán Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng). Để "đánh bóng", U. khoe là đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn. Thấy anh Long tin tưởng nên U. có đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do U. cung cấp và nợ chưa trả tiền.

Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi số nợ 7 triệu đồng, do không có tiền trả và thấy anh Long không nghi ngờ gì nên U. nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.

Ngày 22/9, U. gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái và đặt anh dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh.

Theo hợp đồng "miệng", từ ngày 24/9 đến 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm 156 kg gà, 40 kg giò, 180 hộp mía cho U. và ngày 30/9 cũng đã chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu. Tuy nhiên, U. đã "bỏ bom" và trốn biệt tăm.

Trước đó, ngày 1/10, Công an TP Điện Biên Phủ đã nhận được đơn của ông Vũ Thế Long (SN 1988, chủ nhà hàng Tâm Phúc, có địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) trình báo về việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, qua xác minh ban đầu, đã xác định được danh tính người đặt cỗ cưới là Cà Thị U. (SN 1996, ngụ tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, chị U. đã rời khỏi địa bàn.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Điện Biên Phủ đã triển khai các tổ công tác để truy tìm triệu tập chị U. về cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Điện Biên Phủ tiếp tục tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Theo báo ANTĐ, theo Điều 119, Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. Vì vậy, dù hợp đồng đặt cỗ cưới giữa hai bên chỉ là hợp đồng miệng nhưng vẫn có giá trị pháp lý nên hai bên phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng.

Theo đó, nếu bên đặt hàng đã đặt hàng nhưng không thực hiện việc thanh toán và nhận hàng đã đặt thì theo pháp luật dân sự người đặt hàng đó đã vi phạm quy định về nghĩa vụ của hợp đồng - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Trong trường hợp này, bên đặt hàng buộc phải thực hiện việc nhận hàng và thanh toán như đã thỏa thuận, đồng thời chịu thêm chi phí bảo quản và vận chuyển phát sinh nếu có. Nếu bên nhận chậm nhận hàng khiến hàng hóa hư hỏng thì phải chịu các chi phí phát sinh (nếu có).

Đã tìm thấy cô dâu đặt 150 mâm cỗ cưới rồi... biến mất Đã tìm thấy cô dâu đặt 150 mâm cỗ cưới rồi... biến mất

VTV.vn - Công an TP Điện Biên Phủ đã truy tìm, xác minh được vị khách trong vụ "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới và đã mời về cơ quan công an làm việc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước