Cử tri Bắc Ninh kiến nghị nhiều vấn đề kinh tế xã hội

TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 18:12 GMT+7

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

VTV.vn - Trong 2 ngày 28 - 29/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Dự kiến diễn ra từ ngày 23/5 đến 17/6, Kỳ họp thứ 3 sẽ xem xét và quyết định thông qua 9 Nghị quyết và dự án Luật, cho ý kiến vào 6 dự án Luật; thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri tại các địa phương tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các Kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và dư luận xã hội quan tâm.

Cử tri xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chủ trương, cơ chế về vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng công trình công cộng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nâng mức hỗ trợ kinh phí cho nông dân sản xuất nông nghiệp chăn nuôi cây, con có giá trị kinh tế cao…

Cử tri xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo tỉnh và địa phương quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến: Chính sách ưu đãi đối với những người về hưu mất sức; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Quế Võ 2; cải tạo, mở rộng hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng khu vực liền kề khu công nghiệp, Quốc lộ 18; giải quyết tình trạng tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cấp các tuyến đường, trường học và nhà văn hóa đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Cử tri xã Lai Hạ, huyện Lương Tài kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các cấp quan tâm hơn nữa tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật, tránh hàng giả, hàng nhái; hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nội đồng và cứng hóa hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; tăng cường trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã để phục vụ công tác khám, chữa bệnh…

Tại những địa điểm tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải đáp một số nội dung cử tri phản ánh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho nhân dân. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước