Cuộc sống khó khăn của người dân tại dự án treo khu Nam Lý Chiêu Hoàng

PV-Chủ nhật, ngày 31/03/2024 21:27 GMT+7

VTV.vn - Khu vực III - Nam Lý Chiêu Hoàng từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 4.000 người, nay lại toàn những căn nhà tạm bợ, xập xệ, xung quanh đầy rác thải.

Nằm ngay cạnh đại lộ Võ Văn Kiệt được mệnh danh là con đường đẹp bậc nhất ở TP Hồ Chí Minh nhưng khu vực dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng lại lọt thỏm với những căn nhà tạm bợ, xập xệ, xung quanh đầy rác thải, kênh rạch ô nhiễm. 

Từng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 4.000 người cùng với trạm y tế, trường học, công viên cây xanh, nhưng suốt 20 năm qua, dự án vẫn nằm yên trên giấy. Người dân ở khu vực này bất đắc dĩ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được, ở cũng chẳng xong.

Một con kênh đen kịt, bốc mùi hôi thối, đầy rác thải nằm ngay giữa khu vực sinh sống của người dân ở dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng. Suốt 20 năm nay, người dân ở đây đã phải sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm.

Bà Vũ Thị Vi (Quận 6, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Mỗi khi trời nắng lên là rác thải xung quanh và con kênh bốc mùi hôi không chịu nổi. Mấy đứa trẻ con tôi đi bệnh viện liên tục"

Nhà cửa ở khu vực này chỉ được chắp vá tạm bợ bằng những miếng tôn. Dù nhà xuống cấp, xập xệ là thế nhưng việc xin cấp giấy phép xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà lại gặp nhiều trở ngại vì đây là khu vực quy hoạch treo. Người dân ở đây không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Bà Nguyễn Thị Hồng cũng là một người dân sinh sống tại khu vực chia sẻ: "Người dân rất hoang mang, lúc nào cũng phập phồng lo sợ không biết sẽ sập lúc nào. Người ta nói là khu này không cho sửa, không cho xây nhà. Nếu nhà hỏng tới đâu thì khắc phục tới đó. Sau này trên ủy ban có xuống đây xác minh thấy người thật việc thật mới cho sửa lại chứ cũng không cho xây lại".

Bên cạnh đó, người dân ở khu dự án treo còn phải chịu cảnh nắng thì nóng không chịu nổi. Khi trời mưa thì bên trên nước mưa dột xuống từ nóc, ở dưới nước ngập lên tới nửa căn nhà rất bẩn, hôi thối.

Dự án có 185 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay, vẫn chưa thể thu hồi đất của hơn 120 hộ. Khó khăn, vướng mắc hiện nay của dự án nằm ở cơ chế bồi thường.

Ông Huỳnh Tân Mai, một người dân ở khu vực này cho rằng mức đền bù không thỏa đáng nên suốt hơn 20 năm nay vẫn chưa thể dời đi. Chính vì không đi được mà nhiều thiệt hại cho người dân ở lại. Hiện giờ, 5 gia đình dùng chung 1 cái đồng hồ nước. Nước yếu cũng phải chịu. Đường xá cũng chủ yếu là đường đất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổ trưởng Tổ dân phố 23, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Cho Minh cho biết: "Bà con ai cũng bức xúc vì dự án treo quá lâu, nguyện vọng của bà con muốn tái định cư, có chỗ ở ổn định mới, để ổn định cuộc sống. Còn nếu không giải tỏa nữa thì người dân cũng mong được cấp sổ đỏ, để nhà hỏng thì được phép sửa".

Hiện UBND quận 6 kiến nghị tạm ngưng giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Bình Phú và đề xuất kêu gọi nhà đầu tư theo quy định đối với phần đất chưa thu hồi, hoặc đầu tư bằng vốn ngân sách để ổn định đời sống của người dân. Nhưng trong lúc chờ đợi, người dân ở đây vẫn phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm, trong những căn nhà xuống cấp với nguy cơ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

dự án treo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước