Dân chủ trong lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội

Đông Hoài, Thu Huyền-Thứ ba, ngày 09/03/2021 19:57 GMT+7

VTV.vn - Các ứng viên đều phải đạt trên 50% tín nhiệm mới được đưa vào danh sách hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Hiện tại các công việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này đang được gấp rút triển khai.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, một quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử với nhiều điểm mới, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân đã được tiến hành.

Dân chủ trong lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Các ứng viên đều phải đạt trên 50% tín nhiệm mới được đưa vào danh sách hiệp thương giới thiệu người ứng cử

Tại Sở Y tế Hà Nội, hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở nghiên cứu về quy trình lấy ý kiến, tìm hiểu kỹ lý lịch người dự kiến được giới thiệu ứng cử, 100% cử tri ở đây đã tín nhiệm, nhất trí giới thiệu đại diện của cơ quan mình để hiệp thương ứng cử đại biểu Quốc hội sắp tới.

Điểm mới và cũng là điểm khá đặc biệt với các kỳ bầu cử trước, lần này, việc giới thiệu người tham gia hiệp thương ứng cử vào đại biểu Quốc hội phải trải qua một quy trình dân chủ chặt chẽ.

Tại hội nghị lấy ý kiến của cử tri, các ứng viên đều phải đạt trên 50% tín nhiệm mới được đưa vào danh sách hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

Người dự kiến được giới thiệu không đạt được mức tín nhiệm này, lãnh đạo cơ quan đơn vị phải giới thiệu người khác.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định này đã phát huy được vai trò của cử tri tại nơi công tác và nơi cư trú với quá trình chuẩn bị nhân sự cho cho bầu cử, bởi hơn ai hết, chính họ là những người hiểu rõ nhất về người dự kiến được giới thiệu.

Ngày 14/3, khi lập xong danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội cũng sẽ được được tổ chức.

Như vậy, trước khi đạt được sự tín nhiệm của cử tri tại các điểm bầu cử vào ngày 23/5 tới đây để trở thành đại biểu quốc hội, các ứng viên phải đạt được trên 50% tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.

Các vòng sát hạch tín nhiệm này cũng là cơ sở để nhân dân chọn ra được các ứng viên tiêu biểu nhất đại diện mình tham gia vào Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước