Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 17:02 GMT+7

VTV.vn - Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng gắn với cải cách tư pháp là một trong những nội dung chính của Đại hội Công chứng viên TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2018.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng gắn với cải cách tư pháp, quản lý giám sát hoạt động công chứng đi vào nền nếp, đúng luật là những nội dung chính của Đại hội Công chứng viên TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2018.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến tháng 5/2015, đã có hơn 100 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 10 Phòng Công chứng và 94 Văn phòng Công chứng với hơn 400 Công chứng viên đang hành nghề. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi hoạt động của Hội, bầu ra Ban chấp hành mới với 15 thành viên. Trong nhiệm kỳ 2 này, Hội Công chứng Hà Nội sẽ tập trung vào quy hoạch, phát triển và chuyển đổi mô hình một số Văn phòng Công chứng để tiếp tục xã hội hóa hoạt động này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước