Đề xuất mục tiêu 50% trẻ em Việt Nam biết bơi vào năm 2025

Thế Hà-Thứ hai, ngày 09/11/2020 19:56 GMT+7

VTV.vn - Để nâng tỷ lệ trẻ biế bơi từ 30-50% sau 5 năm nữa, Dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH đưa ra mức kinh phí là 600 tỷ đồng và dự kiến sẽ trình Chính phủ vào cuối năm nay.

Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có hơn 2.000 trẻ tử vong vì đuối nước, là nguyên nhân phổ biến thứ 2, chỉ sau tai nạn giao thông. Dự thảo chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội vừa công bố đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại dự thảo này, cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp, với các mục tiêu cụ thể, nhằm hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của Bộ Lao động thương binh xã hội đặt mục tiêu rất cụ thể, đến năm 2025, sẽ có một nửa số trẻ em trên cả nước phải biết bơi. Để nâng tỷ lệ trẻ biết bơi lên 50% sau 5 năm nữa, Dự thảo cũng đưa ra mức kinh phí là 600 tỷ đồng. Dự kiến sẽ trình Chính phủ vào cuối năm nay.

Đây được coi là mục tiêu vừa dễ vừa khó. Dễ vì những đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể giúp nhau học bơi. Khó vì để thực hiện một mục tiêu vĩ mô, cần thay đổi nhận thức của số đông người dân, chứ không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của một bộ ngành.

Đừng chủ quan với tai nạn đuối nước ở trẻ em! Đừng chủ quan với tai nạn đuối nước ở trẻ em!

VTV.vn - Trẻ em tử vong do đuối nước luôn chiếm tỷ lệ cao trong số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước