Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, 2060

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/03/2021 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đến năm 2060, TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm kinh tế tri thức và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là nội dung trong "Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060" dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 13-14 triệu người vào năm 2040. Đô thị TP Hồ Chí Minh sẽ được phát triển theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị mật độ cao... Phạm vi điều chỉnh lần này là toàn bộ ranh giới hành chính TP Hồ Chí Minh với diện tích trên 2.000 km2 và hơn 28 km2 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. Đồng thời, phát triển TP Thủ Đức theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước