Gia Lai: Hạn hán kéo dài, mía chết cháy

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 22:05 GMT+7

VTV.vn - Thực tế khô hạn trong những ngày qua đã khiến trên 6.500ha mía tại tỉnh Gia Lai chết khô. Nhiều diện tích còn chết cháy vì nắng nóng kéo dài và không có mưa.

Người dân tại những vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Gia Lai đang đang gặp khó khăn chồng chất.

Là cây có khả năng chịu hạn tốt nên 10 năm trở lại đây, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều huyện của Gia Lai. Hiện tại, 1 ha mía chết khô người dân mất 22 triệu đồng.

Người dân gọi hành trình sự sống của mình những ngày này, đó là sự san sẻ với từng loại cây và con ở vùng đất này. Cũng rất dễ hiểu, trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa, những loài cây vốn có khả năng chịu hạn nhất cũng chết khô.

Hàng chục nghìn người không còn nguồn thu nhập. Họ đang cố bảo vệ đàn gia súc nhưng không biết trụ được đến bao giờ. Những đám khói vẫn bốc lên từ xa, báo hiệu những diện tích mía và và rừng vẫn tiếp tục cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước