Hà Nội có hơn 72.000 người về từ Đà Nẵng, chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/08/2020 18:54 GMT+7

Tiến hành xét nghiệm nhanh cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - TP Hà Nội đã ghi nhận 72.275 người về từ Đà Nẵng kể từ ngày 8/7 đến nay. Đã test nhanh COVID-19 cho gần 50.000 người và chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới nào.

Tính tới 14h chiều nay (1/8), thống kê toàn TP Hà Nội ghi nhận 72.275 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7, nghĩa là số người đến khai báo tăng thêm trên 18.500 người so với rà soát ngày 31/7, và cao gấp 3,5 lần so với dự kiến ban đầu.

Tới thời điểm này, 30 quận huyện thị xã toàn TP đã thực hiện lấy mẫu test nhanh cho gần 50.000 người, ghi nhận 11 trường hợp dương tính. Những mẫu test nhanh dương tính được tiếp tục xét nghiệm PCR có 10/11 mẫu âm tính. Còn 1 mẫu đang chờ kết quả. Do số lượng người xét nghiệm tăng đột biến nên tại một số điểm xét nghiệm sáng 1/8 đã xảy ra tình trạng quá tải.

Cơ quan y tế lưu ý: Những người có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vẫn cần phải thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày, theo dõi tình hình sức khỏe, nếu có các biểu hiện ho sốt, khó thở cần đến ngay cơ quan y tế để thực hiện các xét nghiệm khác.

UBND TP Hà Nội đang họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 để tổng hợp và xem xét đánh giá toàn diện về kết quả rà soát cũng như thực hiện test nhanh cho người về từ Đà Nẵng.

Hà Nội hiện có 2 ca mắc COVID-19 đang được điều trị:

Trường hợp thứ nhất là BN447 (nam, 23 tuổi, ở Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Đây là bệnh nhân (BN) đầu tiên mắc COVID-19 tại Hà Nội sau 105 ngày không ghi nhận ca bệnh. BN đã đi du lịch cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng (đi cùng khoảng 29 người) trong thời gian từ 12 - 15/7. Ngày 28/7, BN đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là BN459 (nam, 76 tuổi, ở địa chỉ 1/466 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ). Ngày 20/6/2020, BN cùng vợ bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng, ở tại nhà chị gái bệnh nhân. Ngay sau khi vào Đà Nẵng, BN cùng gia đình chị gái có đi du lịch tại Hội An, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài và Huế trong cuối tháng 6/2020. Ngày 20/7, BN cùng vợ và vợ chồng chị gái đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Sáng 29/7, BN cùng vợ đi xe máy đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương lấy mẫu xét nghiệm PCR. Khoảng 16h, BN được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hơn 19h, BN được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 Đông Anh để theo dõi và điều trị.

Xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly đủ 14 ngày Xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly đủ 14 ngày Người dân Hà Nội hợp tác trong việc lấy mẫu xét nghiệm Người dân Hà Nội hợp tác trong việc lấy mẫu xét nghiệm Người có BHYT được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 Người có BHYT được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước