Hàng nghìn hộ dân chịu thiệt khi mua điện qua trung gian

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/11/2020 09:42 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 5.000 hộ dân ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh phải sử dụng và trả tiền điện qua mua bán trung gian suốt 30 năm qua với giá cao hơn nhiều so với giá quy định.

1 tivi, 1 máy giặt, nồi cơm điện còn lại là vài bóng đèn chiếu sáng thế nhưng nhà ông Lưu Quang Toàn (phường Châu Kê, thị xã Từ Sơn) phải trả tiền điện sinh hoạt hàng tháng ở mức không tưởng. Nhà ông là đại diện cho tình trạng chung về tiền điện phải trả quá cao của người dân ở đây.

"Tiền điện 5 triệu một tháng không hiểu vì sao. Chúng tôi hỏi thì người ta không trả lời được" - ông Toàn cho biết.

Hàng nghìn hộ dân chịu thiệt khi mua điện qua trung gian - Ảnh 1.

Tiền điện thu của người dân cũng mờ ám không khác gì cách tính ra số tiền mà hàng tháng người dân phải dùng mua điện. Chỉ là một tờ giấy in sẵn với các con số không ai được kiểm chứng kèm lời nhắc nhở: Không đóng tiền sẽ bị cắt điện.

Ông Trần Văn Phú, phường Châu Khê cho rằng: "Đây chỉ gọi là giấy thu tiền để mình giữ mình biết chứ không có hóa đơn, chứng từ, ai cầm điện của chủ hộ này không có".

Lý giải về những tồn tại vô lý ở Châu Khê, đại diện công ty điện lực Bắc Ninh cho biết, điện được bán cho 2 hợp tác xã kinh doanh điện, sau đó các hợp tác xã bán lại cho người dân tiêu dùng. Hiện không thể dừng bán điện cho hai hợp tác xã này dù giấy phép kinh doanh điện của họ đã hết hạn từ năm 2015.

Hàng nghìn hộ dân chịu thiệt khi mua điện qua trung gian - Ảnh 2.

Người dân Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, cách thức mua bán điện qua trung gian khiến họ thiệt thòi đã diễn ra từ rất lâu. Nguyện vọng của người dân là sớm có điện bán thẳng đến hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh một cách minh bạch.

Theo cơ quan điện lực Bắc Ninh, sớm cũng phải sang năm 2021, lưới điện đầu tư mới ở đây mới có thể hoạt động, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ số hộ tiêu thụ điện. Còn để thay đổi hoàn toàn việc mua điện qua trung gian như hiện nay thì chưa có một mốc thời gian cụ thể nào.

“Xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch do thị trường quyết định” “Xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá điện minh bạch do thị trường quyết định”

VTV.vn - Ý kiến trên được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 16/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước