Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước kênh rạch ô nhiễm

Diệp Phong, Tuấn Khôi-Thứ bảy, ngày 08/04/2023 10:01 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch, phải sử dụng nguồn nước từ kênh rạch để ăn uống, sinh hoạt.

Đã ba thế hệ gia đình bà Lê Thị Luyến ở xã An Phước sử dụng nguồn nước từ con rạch trước nhà để ăn uống. Những năm gần đây, nguồn nước từ con rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng thế nhưng do không có nguồn khác nên gia đình bà đành bấm bụng sử dụng. Lo nhất vẫn là sức khỏe của những đứa trẻ.

Nước thải sinh hoạt, nước thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc trừ sâu từ vườn cây ăn trái đều xả trực tiếp xuống kênh rạch. Thế nhưng hiện tại, 374 hộ dân tại xã An Phước, huyện Mang Thít vẫn phải sử dụng nước này để sinh hoạt, ăn uống. Nước được bơm trực tiếp và chỉ sử dụng một loại hóa chất khử trùng là có thể sử dụng.

Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước kênh rạch ô nhiễm - Ảnh 1.

Mặc dù bà con thường xuyên vệ sinh bồn chứa nước ăn uống nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cặn bã bám đầy thành bồn. Điều này cho thấy hàng trăm hộ dân nơi đây mỗi ngày đang sử dụng nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mang Thít, nguyên nhân người dân chưa có hệ thống nước máy sinh hoạt là do bà con sống rải rác, ba nhà máy hiện tại trên địa bàn không thể cung cấp nước đến tận nơi. Việc đầu tư hạ tầng đường ống lớn, không hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đồng ý triển khai một nhà máy nước sạch để phục vụ người dân.

Người dân cho biết, trước đây chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần cam kết đầu tư nhà máy nước sạch, thế nhưng đến nay vẫn là lời hứa suông. Bà con mong rằng lần này sẽ không phải thất vọng. Họ đã quá mòn mỏi chờ đợi, vì nước sông giờ đây đã không còn an toàn cho người dân sử dụng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước