Hiểm họa khôn lường từ các công trình cao tầng tại Hà Nội

Nguyễn Trung - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 19:14 GMT+7

VTV.vn - Quá trình xây dựng những tòa nhà cao tầng đã làm nảy sinh nhiều nỗi phiền toái, thậm chí là hiểm họa khôn lường với những người dân sống bên cạnh.

Những tòa nhà cao hàng chục tầng mọc lên ngày càng nhiều khiến diện mạo thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, quá trình xây dựng những tòa nhà cao tầng đó cũng nảy sinh nhiều nỗi phiền toái, thậm chí là hiểm họa khôn lường với những người dân sống bên cạnh công trình đang thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại dự án chung cư cao tầng 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, dự án này gồm 5 khối nhà với chiều cao 19 tầng chỉ cách nhà dân 3,2m. Tuy nhiên, công trình được xây dựng càng cao thì nỗi lo của hàng chục hộ dân ngõ 85 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại càng lớn. Toàn bộ nhà bà Hường (số 26, ngõ 85 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị nứt toác. Nhiều nhà khác bị lún móng, hỏng nhà vệ sinh. Theo quy định, chủ đầu tư gây ảnh hưởng phải thỏa thuận với người dân về đền bù. Nhưng thỏa thuận đền bù này lại quá thấp, mặc dù đây là dự án kinh doanh thương mại.

Cũng từ nhiều tháng nay, các cô giáo của Trường Mầm non Tư thục Angel's House luôn làm việc trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Phía trên của nhà trẻ có một dàn cẩu tháp của công trình xây dựng treo lơ lửng. Đất đá từ dàn cẩu tháp này đã từng rơi xuống mái nhà dân. Nhiều người lo ngại, những khối bê tông của cẩu tháp sẽ có ngày rơi xuống gây tai họa cho gia đình họ và hàng chục cháu nhỏ tại nhà trẻ.

Mối lo của người dân ngõ 85 Lĩnh Nam là có cơ sở khi thực tế, đã có nhiều vụ sập cần cẩu gây chết người tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhưng những lá đơn kêu cứu của họ tuy liên tục được gửi đến các cấp, ngành của Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước