Khánh thành nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 20:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (26/10), Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương đã tổ chức Lễ công bố khánh thành nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II.

Đây là dự án nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, đồng thời cũng là dự án điện tư nhân lớn nhất của Việt Nam cho tới thời điểm này, sẽ đóng góp 7% tổng công suất hệ thống điện của Việt Nam.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II được khởi công tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm hai tổ máy với tổng công suất 1.240 MW và tổng mức đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD. Nhà máy được thực hiện dưới hình thức BOT Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao và sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành.

Nhà máy Mông Dương II đã được vận hành thương mại từ tháng 4, nhanh hơn dự kiến khoảng 6 tháng. Đây là dự án phía Việt Nam đảm trách chính các công việc trong quá trình xây dựng và vận hành. Kể từ ngày hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, Mông Dương II đã đóng góp hơn 4 triệu kWh điện. Dự kiến, nhà máy sẽ đóng góp hơn 7,6 tỷ kWh điện vào mạng lưới điện quốc gia mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước