Khởi động dự án 2 triệu USD nhằm giảm ca tử vong ở bà mẹ vùng dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 18:32 GMT+7

Mô hình "Cô đỡ thôn, bản" đã góp phần hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh Điện Biên. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Dịch COVID-19 trong 3 tháng đầu năm 2020 có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ từ 44 đến 65% trong năm 2020 tại Việt Nam.

Sáng nay (24/9), Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã ký kết, khởi động Dự án "Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ tại các vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam" với tổng số tiền tài trợ hơn 2 triệu USD trong thời hạn 3 năm.

Đại diện Quỹ khẳng định, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản-tình dục của người dân trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, Qũy cũng đưa ra phân tích cảnh báo, dịch COVID-19 trong 3 tháng đầu năm 2020 có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ từ 44 đến 65% trong năm 2020 tại Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-tình dục có chất lượng cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực quản lý cấp cứu sản khoa; xây dựng mạng lưới cô đỡ thôn bản ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Dự án sẽ lồng ghép biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 vào chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản-tình dục hiện có.

Đắk Lắk: Đồng bào các dân tộc đồng lòng đưa buôn làng trở về trạng thái bình thường mới Đắk Lắk: Đồng bào các dân tộc đồng lòng đưa buôn làng trở về trạng thái bình thường mới

VTV.vn-Đồng bào 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang ra sức thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước