Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/09/2020 20:11 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Nghệ An.

Ngoài ổ dịch cũ ở huyện Diễn Châu, bệnh đã xuất hiện ở địa bàn mới. Trong số 10 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu thì có đến 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Diễn Bích.

Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 454 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết. Khác với các năm trước, sốt xuất huyết thường xuất hiện vào thời điểm giao Hè sang Thu, năm nay dịch đã xuất hiện từ tháng 3. Cuối tháng 8 đến nay, tiếp tục ghi nhận thêm gần 20 trường hợp. Đáng chú ý, dịch xuất hiện cả ở huyện miền núi Con Cuông, địa bàn chưa từng ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết nào trước đó.

Các chuyên gia nhận định: số ca mắc bệnh sốt xuất huyết còn tiếp tục tăng và ở miền Bắc, đỉnh điểm có thể rơi vào tháng 11. Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Vì thế, việc đến các cơ sở thăm khám sớm khi người bệnh có dấu hiệu sốt, ho giữa mùa dịch là cần thiết để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước