Không để xảy ra tình trạng chuyển viện ồ ạt vì thiếu thuốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2022 18:05 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra trên địa bàn phường 5, Quận 8. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

VTV.vn - Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc về phòng chống sốt xuất huyết vào sáng 30/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện, số ca sốt xuất huyết đang điều trị là 580 ca, trong đó, gần 60% là trẻ em và số ca do các tỉnh chuyển về chiếm gần một nửa. Có 92 ca nặng, trong đó 17 ca thở máy.

Không để xảy ra tình trạng chuyển viện ồ ạt vì thiếu thuốc - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói chuyện cùng người dân phường 5, Quận 8 về vấn đề phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Rút kinh nghiệm từ 3 ca chuyển viện đều tử vong, Thành phố đang tập trung vào nhóm nguy cơ diễn tiến nặng cần được tập trung nguồn lực để chăm sóc, điều trị gồm phụ nữ mang thai, trẻ em bị béo phì.

Không để xảy ra tình trạng chuyển viện ồ ạt vì thiếu thuốc - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện cùng người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại nguyên nhân tỷ lệ chuyển tuyến quá nhiều, làm rõ có hay không tình trạng tuyến dưới thiếu thuốc, vật tư y tế nên mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nếu thiếu thuốc, vật tư y tế thì phải giải quyết ngay bởi vì người bệnh không thể chờ đợi được.

Theo quy định phân tuyến, bệnh nhân sốt xuất huyết độ 1, độ 2 điều trị ở tuyến huyện, tuyến cơ sở; bệnh nhân độ 3 mới lên tỉnh và độ 4 mới lên Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước