Không kiểm tra phương tiện gắn mã QR còn thời hạn

Lô Dũng, Trọng Đức, Việt Thanh-Thứ sáu, ngày 30/07/2021 13:35 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo mới của Chính phủ nhằm giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đặc biệt là phục vụ các vùng dịch.

Theo đó, từ 0h ngày 30/7 các phương tiện có gắn mã QR còn thời hạn sẽ không phải kiểm tra khi đi qua các trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên tất cả các tuyến đường toàn quốc.

Tại Hà Nội, các cửa ngõ sáng 30/7 thông thoáng so với các ngày trước đó. Là cửa ngõ phía nam Thủ đô nên lượng phương tiện đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại trạm thu phí Pháp Vân - Ninh Bình khu vực Hà Nội khá lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ùn ứ giao thông trong những ngày đầu Hà Nội thực hiện kiểm soát chặt phương tiện ra vào thành phố để phòng chống dịch.

Không kiểm tra phương tiện gắn mã QR còn thời hạn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giao thông tại khu vực này hiện khá ổn định. Đặc biệt từ 0h ngày 30/7, theo chỉ đạo mới, lực lượng chức năng tại chốt không kiểm tra các phương tiện có thẻ nhận diện với mã QR.

Theo đó, những xe này được phân làn đường riêng để đi qua. Những xe không có thẻ nhận diên vận chuyển các loại mặt hàng không nằm trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh lực lượng chức năng sẽ dừng xe kiểm tra khai báo y tế, giấy xét nghiệm COVID-19, nếu đủ điều kiện sẽ được đi qua chốt.

Tuy nhiên, xe nào không có thẻ nhận diện và chỉ đi qua, không chở hàng vào Hà Nội vẫn sẽ phải quay đầu để đi theo tuyến đường tránh Hà Nội đã được Cục quản lý đường bộ 1 xây dựng. Thực tế, trong buổi sáng có hàng chục xe phải đã quay đầu do không đủ điều kiện để qua chốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước