Muôn kiểu giấy thông hành đối phó chốt kiểm dịch ở Hà Nội

Thùy Dương, Mạnh Hùng-Thứ sáu, ngày 30/07/2021 12:57 GMT+7

VTV.vn - Giấy ghi của công an phường nhưng tổ trưởng dân phố ký, giấy của phòng khám nhưng là đến nhà khách hàng chăm sóc…

Khi Chỉ thị 16 được Hà Nội áp dụng, các chốt kiểm soát được thiết lập, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng; công tác công vụ và thiết yếu...

Để đủ điều kiện lưu thông, người dân phải giấy có đi đường hợp lệ, tuy nhiên, tại một số chốt kiểm dịch đã xuất hiện tình trạng người dân lạm dụng giấy thông hành, đối phó với lực lượng chức năng để ra đường với lý do không chính đáng.

Tại chốt kiểm soát dịch trên phố Đội Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở nhiều trường hợp xuất trình giấy đi đường không hợp lệ.

Muôn kiểu giấy thông hành đối phó chốt kiểm dịch ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Bất chấp lệnh giãn cách, một người phụ nữ vẫn ra đường với lý do đi làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Thậm chí, để qua chốt kiểm soát, một số người tìm đủ mọi cách để đối phó.

Một giấy xác nhận đi đường được của một người dân khác xin qua chốt có thông tin đơn vị cấp giấy là công an phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm nhưng bên dưới, chữ ký xác nhận lại là của tổ trưởng tổ dân phố với lý do ra đường để sửa máy tính. Theo các cơ quan chức năng, loại giấy này không hợp lệ.

Theo ghi nhận, tại các chốt kiểm soát, đa số các trường hợp ra đường đều có giấy xác nhận đi lại, tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, rất khó để xác minh giấy đi đường được cấp và sử dụng đúng mục đích.

Với muôn kiểu mẫu giấy thông hành gây khó khăn cho cán bộ kiểm dịch. UBND TP Hà Nội vừa ban hành mẫu giấy đi lại trong thời gian giãn cách, yêu cầu ghi rõ thông tin cá nhân, mục đích tham gia giao thông và phải có xác nhận của đơn vị nhằm giúp các chốt kiểm soát dễ dàng nhận diện, tránh tình trạng đối phó hay lạm dụng giấy đi đường.

"Giấy thông hành" chỉ có công dụng duy nhất là hỗ trợ cho những ai buộc phải ra đường làm nhiệm vụ và nó càng không phải là vaccine hay "kim bài miễn tử" trước COVID-19. Vì vậy, trong những ngày giãn cách, người dân hãy ở trong nhà để bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước