Lật tẩy chiêu lách luật của đường dây mang thai hộ liên quan bác sĩ sản khoa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/04/2021 18:49 GMT+7

VTV.vn - Nhóm đối tượng này đã hoạt động từ nhiều năm, không chỉ móc nối với trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Hà Nội mà còn thực hiện hành vi này tại nhiều tỉnh, thành khác.

Quy định về mang thai hộ

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cho phép mang thai hộ với mục đích nhân đạo. 6 năm qua, quy định mới này đã mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn. Để đảm bảo mang thai hộ là vì mục đích nhân đạo, người mang thai hộ phải đáp ứng những điều kiện nhất định:

- Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ.

- Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ 1 lần.

- Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế về khả năng mang thai hộ. Nếu có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng…

Đặc biệt, việc mang thai hộ phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và lập thành văn bản.

Lật tẩy chiêu lách luật của đường dây mang thai hộ liên quan bác sĩ sản khoa - Ảnh 1.

Các chiêu thức lách luật của đường dây mang thai hộ

Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng hiếm muộn nào cũng may mắn tìm được người thân trong gia đình sẵn sàng mang thai hộ. Thế nên họ sẵn sàng tìm những người vì lý do kinh tế chấp nhận mang thai hộ. Lợi dụng điều này, những đường dây mang thai hộ được hình thành, bất chấp quy định, lách luật để kiếm tiền.

Mới đây công an Hà Nội đã bắt một đường dây mang thai hộ gồm Nguyễn Anh Thư (trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Ngọc Thảo (trú tại TP Hồ Chí Minh) - chuyên môi giới tìm người mang thai hộ và người có nhu cầu. Nguyễn Danh Hòa, trú tại Hà Nội là bác sĩ sản khoa.

Lật tẩy chiêu lách luật của đường dây mang thai hộ liên quan bác sĩ sản khoa - Ảnh 2.

Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Anh Thư khi tìm được người có nhu cầu sẽ làm giả giấy tờ kết hôn để làm hồ sơ xin thụ tinh trong ống nghiệm cho người mang thai hộ. Nguyễn Danh Hòa là bác sĩ tự do và cộng tác với một số bệnh viện có trung tâm hỗ trợ sinh sản, sẽ thực hiện việc làm phôi tại bệnh viện.

Sau khi tạo phôi, Nguyễn Danh Hòa sẽ tự làm giấy tờ xin chuyển phôi đến một bệnh viện khác. Nhưng trên thực tế, đối tượng này lại mang phôi về nhà để tự chuyển cho người mang thai hộ.

Nhóm đối tượng này đã hoạt động từ nhiều năm và không chỉ móc nối với trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Hà Nội mà còn thực hiện hành vi này tại nhiều tỉnh thành phố khác với chi phí rất cao.

Thị trường mang thai hộ nở rộ, công khai

Để tìm hiểu và làm rõ thông tin về những chiêu thức lách luật để mang thai hộ, phóng viên VTV đã tiếp cận một số đối tượng "cò mồi" chuyên móc nối để thực hiện việc mang thai hộ.

Chỉ cần vào Facebook và tìm "mang thai hộ", lập tức sẽ có hàng chục nhóm từ công khai đến bí mật. Ở đây, các đối tượng đăng tin công khai từ việc bán trứng, bán tinh trùng đến mang thai hộ. Các gia đình hiếm muộn chỉ cần để lại thông tin, số điện thoại sẽ có người trực tiếp liên lạc và hẹn gặp mặt.

Tuy nhiên, một số đối tượng khác lại cho rằng chiêu thức này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do có nguy cơ bị phát hiện. Vì thể, để an toàn nhất, "khách hàng" được khuyên làm thẳng với bác sĩ tại các trung tâm sinh sản.

Thông thường, các đối tượng sẽ giới thiệu cho khách hai gói. Một là trọn gói từ lúc làm hồ sơ cho đến khi nhận con; gói thứ hai chỉ làm hồ sơ giả nộp bệnh viện. Số tiền sẽ được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Tất cả những giao dịch này đều dựa vào niềm tin giữa các gia đình hiếm muộn với các đối tượng cò mồi.

Lật tẩy chiêu lách luật của đường dây mang thai hộ liên quan bác sĩ sản khoa - Ảnh 3.

Sau khi khách hàng đặt cọc, những đối tượng cò mồi sẽ trực tiếp tìm người mang thai hộ. Người mang thai hộ sẽ được nuôi dưỡng ngay tại nhà của "cò mang thai hộ" trong suốt quá trình mang thai. Để tạo niềm tin, các đối tượng này hứa sẽ dẫn các gia đình hiếm muộn đi gặp người mang thai hộ và bác sĩ sẽ thực hiện kỹ thuật này.

Ngoài thực hiện mang thai hộ ở Việt Nam, các đối tượng cò mồi còn tổ chức đưa người sang Campuchia để đặt phôi rồi sau đó sang nước thứ 3 để sinh. Đã có nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện nhưng vì lợi nhuận họ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này.

Các gia đình hiếm muộn không thể biết trước những rủi ro, hiểm họa khi thực hiện việc mang thai hộ bằng cách lách luật như những người mang thai hộ có bệnh tật gì không, liệu có đảm bảo đứa trẻ khi sinh ra có khỏe mạnh không và còn rất nhiều rủi ro khác. Có những gia đình hiếm muộn chuyển tiền cho cò mồi nhưng người mang thai hộ đâu không thấy mà tiền lại "không cánh mà bay".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước