Lũ chồng lũ, nhiều tỉnh Tây Bắc chịu thiệt hại nặng nề

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/08/2015 06:11 GMT+7

VTV.vn - Mưa kéo dài nhiều ngày tại các tỉnh Tây Bắc khiến 3 người chết; hàng trăm căn nhà bị sập đổ, lũ cuốn, ngập nước; Quốc lộ 6 và 12 bị tắc cục bộ.

Sau Đông Bắc, tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, đêm qua (2/8) tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn diễn ra trên diện rộng. Mực nước trên các sông, suối nhỏ tại các tỉnh Tây Bắc lên nhanh, nguy cơ sạt lở đất cao. Lai Châu, Điện Biên và Sơn La là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Tại Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 30 - 90mm. Mưa lớn đã gây lũ cấp 1 đến cấp 2 tại Nà Xá; lũ cấp 2 trên suối Nậm Pàn và Sông Mã; một số lưu vực nhỏ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Thuận Châu, Mường La và Bắc Yên.

Đoạn Quốc lộ 6 qua huyện Yên Châu đã bị hàng nghìn mét khối đất đổ sụp khiến tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn trong chiều qua. Một người đã chết tại Sơn La khi trên đường đi nương về qua suối. Ngoài ra, 130ha diện tích lúa mới cấy đã bị ngập

Tại Lai Châu, mưa lớn gây sạt lở đất trên tuyến đường 127 Nậm Nhùn - Mường Tè, làm chết 2 người. Tại huyện Nậm Nhùn, nhiều tuyến đường giao thông đến các xã bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường đến các xã Nậm Chà, Mường Mô, Nậm Măn đang bị tắc nghẽn. Các đơn vị thi công vẫn đang cố gắng thông đường.

Tại Tuần Giáo, Điện Biên, theo thống kê, mưa lũ làm ngập lụt và sạt lở hàng trăm ngôi nhà cùng các công trình thủy lợi bị cuốn trôi. Hơn 450ha lúa mùa của người dân bị vùi lấp. Mưa lũ tiếp tục gây ngập úng, cuốn trôi các công trình dân sinh tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Mưa khiến các con sông, suối dâng lũ lên cao, cuốn trôi cầu bê tông bản Ló trên trục đường huyết mạch liên xã Thanh Luông và Thanh Hưng. Nhiều cột điện hạ thế bị đổ tại địa bàn xã Na Ư. Tuyến đường 279 từ cửa khẩu Tây Trang đến hết địa phận huyện Tuần Giáo đã có nhiều điểm bị sạt lở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước