Lùi tiến độ khai thác đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Trung Hậu, Nam Việt-Thứ hai, ngày 29/11/2021 13:58 GMT+7

VTV.vn - Theo phê duyệt ban đầu, dự án hoàn thành năm 2018 nhưng điều chỉnh thời gian vận hành đoạn trên cao đến tháng 4/2021 và lần này lùi vận hành toàn tuyến vào tháng 12/2022.

Toàn dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đạt tiến độ 74%. Riêng đoạn trên cao dài 8,5 km đã đạt gần 90%, được dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng 12/2022.

Đây là thông tin đưa ra tại cuộc làm việc của Bí thư thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan vào sáng 29/11 tại Hà Nội.

Như vậy đây là lần thứ ba đoạn Metro Nhổn - Ga Hà Nội bị lùi tiến độ. theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, nguyên nhân là 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các yếu tố khác như vướng mắc mặt bằng thi công, nguồn vốn dẫn đến tình trạng nhà thầu đã cho dừng thi công cũng như tuyên bố chấm dứt hợp đồng.

Lùi tiến độ khai thác đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội - Ảnh 1.

Trước thực tế này, lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành của Hà Nội ngay trong tháng 12 này, cần trình được báo cáo đề xuất ra HĐND thành phố chấp thuận một cơ chế đặc thù trong thực hiện dự án này, nhất là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công 4km tuyến ngầm.

Cùng với đó, dự án cần có sự phối hợp 3 bên là Thành phố, Ban quản lý dự án và Nhà thầu để sớm tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải.

Về thời gian thi công tuyến ngầm, thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ cho phép lùi thời gian hoàn thành đến hết năm 2025 và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, dài 12,5 km, được khởi công từ tháng 9/2010, có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.176 triệu Euro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước