Một số trẻ khỏi COVID-19 bất ngờ có triệu chứng nặng sau 1-2 tuần

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/02/2022 20:41 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc rối loạn giấc ngủ, tính tình hành vi cũng thay đổi, trẻ còn có thể bị co giật, đau xương khớp do hậu COVID-19.

Hậu COVID là vấn đề nhiều người quan tâm sau khi khỏi COVID-19. Thậm chí, có người còn lo sợ hậu COVID-19 hơn cả khi biết tin mình thành F0. Với trẻ em, các phụ huynh lại càng lo lắng hơn. Trên thực tế, khi trẻ em mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, trẻ vẫn có thể tồn tại một số tổn thương khác sau khi khỏi bệnh - được coi là "hội chứng COVID-19 kéo dài" hay còn gọi là "hậu COVID-19".

Cháu Nguyễn Quốc Khánh, 4 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh mắc COVID-19 đầu tháng 1. Sau hơn 1 tuần chăm sóc điều trị, Khánh khỏi bệnh. Nhưng điều chị Linh, mẹ cháu Khánh không thể ngờ tới, trong 5 người của gia đình bị nhiễm, con mình, người nhỏ tuổi nhất trong nhà, không có bệnh nền lại bị hậu COVID-19. Sau 3 tuần khỏi bệnh, thấy con liên tục sốt cao, ói liên tục, chị đưa con đến khám ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Kết quả xét nghiệm máu cho kết quả nhiễm trùng máu chỉ số rất cao, chị mới phát hiện con bị nhiễm trùng máu do hậu COVID-19.

Một số trẻ khỏi COVID-19 bất ngờ có triệu chứng nặng sau 1-2 tuần  - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi

Theo các bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, chỉ tính từ tháng 11 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 90 trẻ nhập viện do hậu COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là trẻ mắc chứng viêm đa hệ thống sau 2 đến 6 tuần khỏi COVID-19. Nguyên nhân là do khi nhiễm bệnh, cơ thể trẻ tạo phản ứng miễn dịch và tạo kháng thể. Dù khi đó, trẻ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, với những trẻ nhiễm COVID-19 nặng, di chứng từ bệnh còn nghiêm trọng hơn. Ngoài việc rối loạn giấc ngủ, tính tình hành vi cũng thay đổi, trẻ còn có thể bị co giật, đau xương khớp… Cách tránh để lại hệ lụy tốt nhất là cần thực hiện tiêm phòng COVID-19 cho trẻ.

Ngoài con số trẻ nhập viện vì hậu COVID-19, mỗi ngày các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh lại tiếp nhận các trường hợp mới. Theo dự đoán, khi dịch tạm lắng xuống từ 2 đến 6 tuần tại các tỉnh lân cận TP Hồ Chí Minh, số ca trẻ nhập viện vì hậu COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Khi đó, áp lực điều trị cũng sẽ tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc các trẻ mắc các bệnh khác.

Hơn 1 tháng qua, Bệnh viện Nhi trung ương đã tiếp nhận hơn 10 trẻ bất ngờ có triệu chứng nặng sau 1-2 tuần khỏi bệnh COVID-19. Các bác sĩ cho biết, đó là những trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống, hay vẫn được gọi là hội chứng MIS-C. Hầu hết trẻ đã được điều trị ở tuyến dưới nhưng chưa được chẩn đoán đúng.

Ở trẻ em, tỷ lệ bị hội chứng viêm đa hệ thống chỉ khoảng 2/100.000. Nhưng hậu quả của nó rất nặng nề. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo với trẻ đã từng mắc COVID-19, sau khi khỏi bệnh gia đình cần theo dõi sát sao. Khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, tốt nhất nên đưa đến cơ sở khám, tư vấn hậu COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước