Mưa đá, gió lốc làm nhà cửa tốc mái, hoa màu hư hại ở Bắc Bộ

PV-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 07:27 GMT+7

Lượng mưa đá tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5 - 2 cm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 28/3, tình trạng giông lốc và mưa đá đã xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân.

Tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều qua (28/3), khiến hàng chục nhà bị tốc mái, hơn 1 ha rau màu bị hư hại.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, hôm qua cũng có mưa đá, giông lốc. Hơn 410 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản, hàng trăm hecta ngô và hoa màu cũng bị thiệt hại.

Chiều tối qua, mưa đá cũng xảy ra tại một số huyện vùng cao tỉnh Hà Giang; huyện Mộc Châu, Sơn La; huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và huyện Tương Dương, Nghệ An. Trận mưa đá chỉ kéo dài khoảng 15 - 20 phút nhưng gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của bà con.

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 1.

Cơn mưa mưa đá kèm theo gió lốc đã làm ngôi nhà gia đình anh Mùa A Của ở bản Dào Xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị tốc mái. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái dù không có thương vong về người, tuy nhiên có gần 160 ngôi nhà bị tốc mái, một số ngôi nhà đổ sập, bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 2.

Người dân lợp lại mái nhà sau cơn mưa đá. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, tại huyện Mù Cang Chải, thiên tai đã làm tốc mái 19 ngôi nhà của người dân ở các xã Kim Nọi, Dế Xu Phình và Cao Phạ. Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại một số công trình điện, trường học. Ngoài ra, một số cây to bị đổ gãy và hơn 2 ha rau màu của người dân bị dập nát.

Tại huyện Trấn Yên, mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây ảnh hưởng thiệt hại 67 ngôi nhà và một số công trình công cộng ở các xã Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Lương Thịnh. Mưa giông làm đổ 3 ha ngô tại xã Minh Quân. Một số công trình công cộng như đường giao thông, điện, trường học bị sạt lở, đổ gãy, tốc mái.

Tại huyện Văn Chấn đã xảy ra mưa to, giông lốc và gió giật mạnh, gây thiệt hại đến nhà cửa, tài sản, làm gãy đổ cây cối, hoa màu. Trong đó, 1 ngôi nhà ở xã An Lương bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 70 ngôi nhà ở các xã An Lương, Suối Quyền, Suối Giàng, Sơn Thịnh, Tú Lệ bị tốc mái. Ngoài ra, mưa lớn kèm gió giật đã làm thiệt hại 2 ha lúa, 3 ha quế và làm chết 1 con trâu của người dân.

Tại tỉnh Hà Giang, mưa giông trên diện rộng khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu bị hư hại. Ít nhất 190 căn nhà trên địa bàn các huyện: Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần và Vị Xuyên bị ảnh hưởng. Trong đó, 29 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 3.
Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 4.

Mưa đá trắng xóa bao phủ tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, khu nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại xã Du Già (H.Yên Minh) bị hư hỏng nặng, tất cả mái và cây kèo sắt bị bão giật và thổi bay. Khu nhà 2 tầng bị lật và bay 1 số tấm tôn mái nhà, một số cánh cửa bị bão thổi mạnh bật ra và bị vỡ; điểm trường thôn Ngài Sảng A bị tốc mái nhà bếp, ki ốt chợ trung tâm xã Đường Thượng (H.Yên Minh) bị sập hoàn toàn 3 dãy nhà 27 gian...

Về nông, lâm nghiệp, giông lốc làm đổ 0,8 ha ngô, 3 ha dưa chuột, 3 ha ớt, 20 ha chè đang chuẩn bị cho thu hoạch. Qua thống kê, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh ước khoảng hơn 3,7 tỷ đồng.

Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại ở Bắc Bộ, dự báo tiếp diễn 2 ngày tới Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại ở Bắc Bộ, dự báo tiếp diễn 2 ngày tới

VTV.vn - Gió lốc, sấm sét và mưa đá tiếp tục có nguy cơ xảy ra, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước