Nâng cao nhạy cảm giới trong xử án

Phương Thanh, Chí Hiếu-Thứ năm, ngày 25/11/2021 21:35 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nạn nhân là phụ nữ, trẻ em phải chịu những vết thương tinh thần khi phải kể đi kể lại nỗi đau của mình, lộ thông tin cá nhân và nhiều vấn đề liên quan nhạy cảm giới.

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm, sáng 25/11, một sự kiện đặc biệt đã được tổ chức với chủ đề nâng cao nhạy cảm giới trong xét xử các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Các chuyên gia về giới nhận định trong các vụ xét xử, nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đã phải chịu những vết thương tinh thần khi phải kể đi kể lại những nỗi đau của mình, bị đặt những câu hỏi khiến các nạn nhân cảm thấy bị đổ lỗi, bị lộ thông tin cá nhân và nhiều vấn đề khác liên quan đến nhạy cảm giới.

Tại một phiên tòa ở Gio Linh, Quảng Trị, người chồng đã gây ra hình thức bạo lực khủng khiếp là giết vợ. Những việc làm sai trái phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng, việc bố bị xét xử công khai trước mặt làng xóm, họ hàng khiến nỗi đau của những đứa trẻ như bị nhân lên.

Nâng cao nhạy cảm giới trong xử án - Ảnh 1.

Nhằm nâng cao nhạy cảm giới trong xét xử các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, sự kiện bữa sáng ruy băng trắng lần thứ 7 đã được tổ chức ở một nơi rất đặc biệt đó là Tòa án nhân dân tối cao.

Thông qua một vở kịch ứng tác mô phỏng phiên tòa xét xử sơ thẩm một vụ án bạo lực với phụ nữ, các đại biểu tham dự sự kiện đã có cơ hội thảo luận về các chủ đề quan trọng bao gồm nhạy cảm giới, định kiến giới, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong hoạt động tố tụng.

Kết thúc sự kiện, các đại biểu thể hiện cam kết thực hành nhạy cảm giới trong xét xử các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chỉ cần phải xét xử, giải quyết các vụ việc có liên quan một cách nhanh chóng, đúng quy định để bảo vệ tốt nhất phụ nữ và trẻ em. Quan trọng hơn, trong quá trình tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải có nhận thức về giới, nhạy cảm giới và trách nhiệm giới để từ đó góp phần xóa bỏ các định kiến giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước