Nghệ An xác nhận thiên tai do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2020 19:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nghệ An mới đây đã xác nhận thiên tai do nắng nóng trên diện rộng toàn tỉnh.

Nắng nóng đã kéo dài suốt hơn tháng nay, nhiệt độ ở Nghệ An luôn cao 38-40 độ, có nơi trên 41 độ C. Nắng gắt triền miên đã khiến mực nước các sông suối, hồ chứa xuống thấp. Đã có tới 105 hồ trên địa bàn tỉnh cạn nước, hơn 5.000 ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước.

Toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 61.000 ha lúa hè thu. Do nắng nóng, tới nay 3.500 ha lúa loại hai tháng tuổi có nguy cơ chết khô do không còn nước cứu; 1.600 ha lúa trên nương rẫy cũng sắp chết do phụ thuộc nguồn nước mưa.

Ngoài ra, hơn 10.000 ha lúa khác trong diện bị ảnh hưởng, song vẫn còn nguồn nước từ kênh, ao hồ để tưới. Ảnh hưởng nhiều nhất là các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

Dự báo trong tuần này nắng nóng vẫn kéo dài ở Nghệ An cũng như dọc Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao trên 35 độ. Riêng các ngày 16-19/7 nắng nóng đặc biệt gay gắt, 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Sang tuần sau, mức độ nóng mới giảm dần.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ, Trung Bộ 'khát' mưa Nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ, Trung Bộ "khát" mưa

VTV.vn - Ngày 14/7, các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước