Nguy cơ ngộ độc từ "chất nhờn ma quái", đồ ăn không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở cổng trường học

Quỳnh Anh, Tấn Quýnh-Thứ ba, ngày 20/04/2021 13:02 GMT+7

VTV.vn - Chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng, các em học sinh đã có thể mua được những loại chất dẻo với màu sắc bắt mắt tại những cửa hàng tạp hóa xung quanh cổng trường.

Vụ ngộ độc mới đây khiến hơn 30 em học sinh ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phải nhập viện được xác định nguyên nhân từ một loại đồ chơi trẻ em có tên "slime". Nguy cơ độc hại từ slime thường gọi là "chất nhờn ma quái" đã được cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, đến lúc này, quanh các trường học, không riêng slime mà nhiều loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, thậm chí độc hại, vẫn được bày bán tràn lan và được nhiều trẻ em mua để làm đồ chơi hàng ngày.

Những quán tạp hóa nhỏ như một phần không thể thiếu quanh nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồ ăn, thức uống và đồ chơi cho trẻ em cũng bán tại đây. Chỉ vài nghìn đồng là mua được một món đồ chơi. Chỉ có điều sẽ không dễ dàng biết được đồ chơi đó như thế nào, sản xuất ở đâu, có an toàn hay không đối với trẻ em.

Nguy cơ ngộ độc từ chất nhờn ma quái, đồ ăn không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở cổng trường học - Ảnh 1.

Một trong những loại đồ chơi bán chạy nhất chính là slime - loại chất dẻo với những sắc màu bắt mắt, trẻ em dùng để nặn ra nhiều hình thù khác nhau. Ngay cả người bán cũng không biết đây là đồ chơi như thế nào.

Vụ ngộ độc mới đây đối với 30 em học sinh ở Đà Nẵng có nguyên nhân từ đồ chơi slime càng khiến nhiều người thêm lo ngại. Hiện tại, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan quanh các trường tiểu học. Trong khi đó, trẻ nhỏ khó có thể bỏ qua những món đồ chơi bắt mắt như thế.

Những món đồ chơi này có điểm chung là toàn tiếng nước ngoài, không có hướng dẫn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc mua sẵn, việc tự tạo ra các loại chất dẻo màu sắc bằng cách trộn thêm vào những loại dung dịch có sẵn cũng rất thu hút các bạn nhỏ.

Đã vậy, không ít kênh YouTube liên tục tung ra clip về những đồ chơi như thế. Không ít trẻ em đã làm theo, mua đồ chơi độc hại hoặc làm tăng thêm tính độc hại từ những đồ chơi đã mua. Nổi cộm nhất là chuyện các em tự chế slime dẫn đến hàng loạt mối nguy hại như thời gian gần đây.

Không chỉ ở Khánh Hòa, dạo quanh một số cổng trường Tiểu học và THCS tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những loại đồ chơi lạ, núp bóng đồ chơi sáng tạo.

Nguy cơ ngộ độc từ chất nhờn ma quái, đồ ăn không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở cổng trường học - Ảnh 2.

Các chuyên gia cảnh báo, những loại đồ chơi làm bằng đất sét hay các loại dịch dẻo này nghi ngờ có thể chứa các chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ em. Đặc biệt, trẻ thường tò mò khám phá nên có thể ăn thử hoặc hít phải những chất độc hại có trong đồ chơi.

Rõ ràng, cần phải siết chặt việc bày bán đồ chơi trẻ em, nhất là ở gần trường học. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để các em có được nếp quen thận trọng trước những đồ chơi ẩn chứa độc hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước