TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo nguy cơ độc hại từ chất nhờn "ma quái" Slime

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 07:27 ngày 10/10/2018

(Ảnh: YouTube)

VTV.vn - Các nhà khoa học cảnh báo, chất nhờn dẻo trong đồ chơi Slime chứa thành phần độc hại với người dùng.

Slime là loại đồ chơi cho trẻ nhỏ với nhiều màu sắc, mềm mại như nước, dai như cao su, có thể nhào nặn thành những hình thù yêu thích. 

Theo cảnh báo của Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia Pháp, các loại đồ chơi Slime bằng chất dẻo, chất nhờn hiện nay chứa nhiều chất độc hại, có khả năng gây dị ứng, bỏng, chàm, còn gọi là eczema, thậm chí ảnh hưởng tới thần kinh. 

Ngoài ra, chất tạo cho hỗn hợp này tính dẻo và nhờn là axit boric, loại dung dịch thường được dùng để rửa kính áp tròng. Liên minh Châu Âu (EU) đã xếp chất này vào nhóm các chất có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của con người, đặc biệt nguy hiểm nếu tiếp xúc thường xuyên.


Trẻ suýt hỏng 10 ngón tay vì đồ chơi Slime Trẻ suýt hỏng 10 ngón tay vì đồ chơi Slime

VTV.vn - Tại tỉnh Tây Ninh, một học sinh 8 tuổi suýt hỏng 10 ngón tay vì chơi loại slime (chất nhờn ma quái) tự chế và không rõ nguồn gốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.