Nhà tầng, con đi XKLĐ vẫn được đưa vào danh sách hộ cận nghèo ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/08/2020 10:52 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ khá giả ở xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 do trước đó xin vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng BHYT.

Nhà 2-3 tầng, con cái đi xuất khẩu lao động, có thu nhập khá thế nhưng 40 hộ thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vẫn được lãnh đạo thôn đưa vào danh sách các hộ cận nghèo để được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mỗi hộ trung bình được vài triệu đồng.

Anh Đặng Văn Minh - hộ gia đình khó khăn trong thôn cho biết, nhìn những gia đình khá giả được hưởng hỗ trợ của Nhà nước về dịch bệnh, anh không khỏi chạnh lòng. Với 7 nhân khẩu, gia đình anh sẽ phải được nhận trên 5 triệu đồng tiền hỗ trợ/tháng. Nhưng không hiểu sao, hộ nhà anh đã bị loại ra khỏi danh sách hộ cận nghèo nhận hỗ trợ

Sau khi rà lại bản danh sách các hộ khá giả đã đến nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước do ảnh hưởng dịch COVID-19 và danh sách do người dân cung cấp cho phóng viên, đại diện UBND xã Phượng Dực cũng thừa nhận, có những trường hợp chưa thực sự đúng đối tượng.

Nguyên nhân do những hộ này đều có người bị bệnh nặng nên từ tháng 10/2019 (thời điểm chưa có chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19), các hộ này đã xin với thôn linh động xét duyệt cho họ vào danh sách hộ cận nghèo với mục đích để được hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

Nhà tầng, con đi XKLĐ vẫn được đưa vào danh sách hộ cận nghèo ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực cho biết: "Thực tế, các hộ này đều có trường hợp bị bệnh cần thẻ bảo hiểm y tế để được chế độ của nhà nước là 95%. Một số trường hợp chưa đúng dẫn đến việc một số hộ điều kiện kinh tế khá giả hơn nhưng vẫn thuộc diện hộ cận nghèo của xã".

Chủ tịch xã Phượng Dực cũng cho biết, do xã lấy luôn danh sách của tháng 10/2019 để chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh nên trong quá trình phát tiền cho dân, xã đã phát hiện gần 100 trường hợp người dân đã đi xuất khẩu lao động không có mặt tại địa phương và một số người đã qua đời nhưng chưa đưa ra khỏi danh sách nhận hỗ trợ. Chính quyền xã đã không chấp nhận cho các trường hợp này nhận tiền và thu hồi chuyển trả lại kho bạc Nhà nước số tiền 87 triệu đồng.

Đại diện xã Phượng Dực cho biết, đợt hỗ trợ tới, đối với những người mất việc làm được hỗ trợ, xã sẽ xét duyệt cẩn thận hơn, tránh tình trạng bỏ lọt những hộ khó khăn, gây bức xúc trong nhân dân.

Hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch COVID-19 không đúng đối tượng tại Phú Xuyên Hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch COVID-19 không đúng đối tượng tại Phú Xuyên

VTV.vn - Tại huyện Phú Xuyên, có những hộ khó khăn đã không được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong khi nhiều hộ khá giả lại được nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước