Nhận sổ đỏ 18 năm vẫn chưa có đất ở

Đức Hiếu, Quang Hưng-Thứ ba, ngày 06/12/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Sổ đỏ cấp một đằng nhưng đến thực địa thì diện tích đất đã được cấp cho người khác. Câu chuyện xảy ra tại thôn 1A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông dù đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên,18 năm qua, các hộ dân này vẫn chưa nhận được đất thực địa.

Vào năm 2004, gia đình ông K'N Đông thuộc diện được cấp đất ở theo Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến thực địa nhận đất thì phát hiện diện tích đất này đã được cấp cho người khác.

Nhận sổ đỏ 18 năm vẫn chưa có đất ở - Ảnh 1.

Tương tự, gia đình ông K'Pêm cũng được cấp đất ở theo Quyết định 132, nhưng 18 năm nay vẫn chưa nhận được đất. Điều đáng nói, gia đình ông hiện có đến 3 thế hệ sống chung trong một nhà. Do khó khăn về kinh tế, đất đai ít nên việc con cái có gia đình muốn tách hộ ra ở riêng rất khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2004, thời điểm này là UBND huyện Đắk Nông cũ đã thống nhất 14 hộ nói trên thuộc đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, điều trớ trêu là chính quyền địa phương lại cấp nhầm đất đã có chủ.

Nhận sổ đỏ 18 năm vẫn chưa có đất ở - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện ra, các bên liên quan cũng đã nhiều lần tiến hành đối thoại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để xử lý dứt điểm. Hiện UBND xã Quảng Sơn đang rà soát để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Tại các buổi tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền, người dân đề xuất Nhà nước bố trí đất thuộc tiểu khu 1670 để ổn định cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên, khu vực này thuộc quy hoạch đất rừng nên không thể chuyển đổi sang đất ở.

Tháo gỡ điểm nghẽn này rất cần giải pháp đồng bộ từ các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Đắk Nông để bà con có thể hưởng quyền lợi chính đáng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước