Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 07:11 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (12/12), Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Sáng nay (12/12) sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay với sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị sẽ được truyền trực tuyến tới 82 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương trong quân đội.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác PCTN của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ PCTN trong thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

Nhìn lại chặng đường 7 năm công tác phòng chống tham nhũng

Trong suốt 7 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến rõ rệt. Với sự quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như sự đồng tình, cổ vũ mạnh mẽ của nhân dân, nạn tham nhũng đã từng bước kiềm chế. Tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi, tạo niềm tin trong nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng - Ảnh 2.

Ngay sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng.

Dưới sự giám sát trực tiếp, sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong từng phiên họp, những vụ án nghiêm trọng kéo dài mà dư luận quan tâm, bức xúc đã tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật, về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử những yếu tố mà trước đây được xem là gây trở ngại cho công tác phòng chống tham nhũng đã được giải quyết.

Một trong những dấu ấn được nhìn nhận là điểm mới nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, đó là tỷ lệ thu hồi tài sản, điều dư luận rất quan tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nếu như năm 2017 tỷ lệ này chỉ là 13%, đến 2019 đã đạt tỷ lệ 114% với hơn 300.000 tỷ đồng được thu hồi cho Nhà nước.

Công tác phòng chống tham nhũng - Một nhiệm kỳ nhìn lại

Cách làm và kết quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua đã lấy lại niềm tin, sự đồng tình ủng hộ cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh đầy khó khăn mà Đảng là người khởi xướng, tiên phong.

Cùng với những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, nhiều cơ chế luật pháp đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh chống tham nhũng như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật giám định Tư pháp, Luật Công chức... Đây là những yếu tố nền tảng góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước