Nhọc nhằn hành trình đòi quyền lợi chính đáng của gần 300 công vệ sinh môi trường

VTV Digital-Thứ hai, ngày 21/06/2021 13:23 GMT+7

VTV.vn - Gần 300 công nhân từng làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đang trong tình cảnh đi làm mà không nhận được lương.

Không phải ngẫu nhiên mà theo quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xếp loại, nghề thu gom rác nằm trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Khi những người công nhân môi trường thường xuyên phải tiếp xúc với rác thải, bụi bặm trong mọi hoàn cảnh thời tiết. Cực nhọc là thế nhưng trong suốt 1 năm qua, gần 300 công vệ sinh môi trường từng là lao động của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ cao Minh Quân lại trong tình cảnh đi làm mà không nhận được lương.

174.000 đồng là tiền công mà chị Uyên được hưởng sau 1 ngày quần quật dọn hết số rác trong hầm của 7 tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Chấp nhận công việc nặng nhọc, giáp mặt với ô nhiễm, để kiếm kế sinh nhai nhưng, tròn 1 năm trôi qua, cách đây 2 ngày, chị mới được trả 4 tháng lương từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái. Còn tiền công 3 tháng cuối năm nữa chưa biết đến khi nào mới được nhận.

Nhọc nhằn hành trình đòi quyền lợi chính đáng của gần 300 công vệ sinh môi trường - Ảnh 1.

Gần 300 công vệ sinh môi trường từng là lao động của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ cao Minh Quân trong tình cảnh đi làm mà không nhận được lương

Chung tình cảnh, gần 300 công nhân khi còn làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân cũng bị nợ lương từ tháng 6 năm 2020, với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng. Sang đầu năm nay, công ty không trúng thầu thu gom rác khu vực quận Nam Từ Liêm nữa- nên đã chấm dứt hợp đồng.

Cho đến giờ, với những người lao động này, hành trình đi đòi quyền lợi chính đáng của mình còn nhọc nhằn hơn việc đi thu gom rác bẩn hàng ngày.

Cuối tháng 12 năm ngoái, thời điểm gần kết thúc gói thầu, chị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ còn được công ty giao nhiệm vụ thu hộ tiền phí dọn rác ở một số tòa nhà trên địa bàn - với hứa hẹn 80% số tiền này sẽ dùng để trả lương cho công nhân. Thế nhưng, khi lấy được tiền, công ty chỉ trả 10% cho công nhân.

Nhưng điều bức xúc hơn, trên hợp đồng ghi rõ, ngoài tiền lương 174.000/ngày, các công nhân vệ sinh môi trường được hưởng thêm nhiều chi phí hỗ trợ khác như phụ cấp độc hại, lương hiệu quả, công tác phí. Nhưng, theo người lao động, họ đã bị ăn bớt các khoản này. Vì thực tế họ không nhận được gì.

Vậy là, để mưu sinh, duy trì cuộc sống, những người lao động đành chấp nhận công việc dọn rác thải cũng giống như bao công việc bình thường khác. Và mặc nhiên coi môi trường lao động này là an toàn với họ.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của phóng viên và đơn thư của công nhân, Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và nhanh chóng trả lương cho người lao động. Bởi thêm một ngày bị chậm lương là thêm một ngày họ phải mòn mỏi ngóng đợi. Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn giờ lại càng trở nên cơ cực!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước