Nhức nhối nạn tảo hôn ở vùng đồng bào Raglai

Tấn Quýnh - Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/09/2015 10:24 GMT+7

VTV.vn - 14, 15 tuổi đã cưới chồng, sinh con - thực trạng này đang là vấn nạn xảy ra ở dọc dài các làng đồng bào Raglai thuộc hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Điều đáng nói, những trường hợp tảo hôn như vậy không phải ít mà lên đến con số hàng trăm. Theo khảo sát mới đây ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, có đến 138 trường hợp tảo hôn ở vùng đồng bào Raglai. Liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2014, mỗi năm có không dưới 30 trường hợp tảo hôn, riêng 6 tháng đầu năm nay có đến 20 trường hợp.

Các biện pháp tuyên truyền vận động chưa hiệu quả là một những nguyên nhân khiến cho tình trạng này ở vùng đồng bào Raglai vẫn không ngừng gia tăng.

Nạn tảo hôn và tương lai mờ mịt của trẻ vị thành niên Nạn tảo hôn và tương lai mờ mịt của trẻ vị thành niên

Đối với các tỉnh miền núi Việt Nam hiện nay, nạn tảo hôn vẫn là nguyên nhân hủy hoại cơ hội học hành và tương lai của các em vị thành niên.

 

Hệ lụy của nạn tảo hôn ở miền núi Hệ lụy của nạn tảo hôn ở miền núi

(VTV.vn) - Ở nhiều địa phương miền núi xa xôi, vấn nạn tảo hôn đã và đang gây ra những hệ lụy cho người dân các dân tộc thiểu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Từ khóa:

nạn tảo hôn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước