Những loại cây nào sẽ chặt bỏ trước mùa mưa bão?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 17:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ tổng kiểm tra cây xanh tại các công trình công cộng, đặc biệt là trong trường học, tránh những tai nạn đáng tiếc khi mùa mưa bão đang đến gần.

Đợt tổng kiểm tra sẽ chú trọng xử lý những cây già cỗi, cong queo, cây có nguy cơ gãy, đổ, mục gốc, cây có rễ bị ảnh hưởng do thi công công trình ngầm, cây nặng tán, cây có chiều cao lớn.

UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc tổ chức quản lý hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường, trong các khu đô thị, công viên, vườn hoa và nơi công cộng khác còn lại theo địa giới hành chính.

Đơn vị kiểm tra sẽ xác định biện pháp xử lý, chặt bỏ hay giữ lại. Các tổ chức cá nhân tự quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh trước mặt nhà, trong khuôn viên thông báo ngay cho cơ quan quản lý nếu có vấn đề phát sinh.

Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, để cây xanh trồng trong trường học, bệnh viện, công sở... hạn chế đến mức thấp nhất gãy, đổ, các trường trên địa bàn cần thực hiện thăm khám "sức khỏe" cho cây định kỳ.

Đánh chuyển hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã: Cứ thế là... xong? Đánh chuyển hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã: Cứ thế là... xong?

VTV.vn - Phương án tái sử dụng hơn 100 cây xanh, trong đó có hàng chục cây xà cừ cổ thụ được đánh chuyển từ đường Kim Mã về vườn ươm Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội vẫn là khoảng trống...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước