Nước tưới tiêu bị ‘bức tử’ bởi ô nhiễm, trách nhiệm không ai nhận

Thùy Dương, Phùng Định-Thứ ba, ngày 03/05/2022 13:55 GMT+7

VTV.vn - Là dòng kênh dẫn nước tưới tiêu bị "bức tử" bởi sự ô nhiễm, những dãy hoa màu tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đang được tưới bằng thứ nước đen sì, đục ngàu, sủi bọt.

Có kênh tưới tiêu nhưng người nông dân vẫn phải trông chờ nguồn nước từ những cơn mưa. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về dòng kênh nước đen sì ấy tại Bắc Ninh.

Dòng kênh T11 có chiều dài toàn tuyến khoảng 4.000m, nằm cạnh KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vốn được dùng để dẫn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, chảy qua địa bàn nhiều xã trong huyện Tiên Du nhưng nhiều năm nay đã bị "bức tử" bởi sự ô nhiễm. Dòng nước màu đen hôi thối, khiến cho cuộc sống và canh tác hoa màu của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nước tưới tiêu bị ‘bức tử’ bởi ô nhiễm, trách nhiệm không ai nhận - Ảnh 1.

Biết là nước đen, bốc mùi nhưng người dân vẫn phải chấp nhận múc lên để tưới rau. Bỏ đi để rồi chuyển sang loại cây trồng khác những vẫn chẳng khá khẩm hơn vì cũng lại thiếu nước tưới tiêu. Một số hộ dân đành phải tự xoay sở.

Theo Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Đuống, kênh T11 đang là nguồn cấp nước tưới tiêu cho gần 2.000 ha đất nông nghiệp của bà con thuộc các xã Đại Đồng, Tri Phương, Hoàn Sơn của huyện Tiên Du. Vì chỉ là đơn vị vận hành trạm bơm, đưa nước từ kênh T11 vào ruộng đồng nên doanh nghiệp này không có chức năng lấy mẫu hay kiểm tra việc xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi này.

Nước tưới tiêu bị ‘bức tử’ bởi ô nhiễm, trách nhiệm không ai nhận - Ảnh 2.

Ô nhiễm mức độ nào thì không rõ nhưng màu nước đen sì, đục ngầu thì ai cũng thấy. Thậm chí, nước sủi bọt vẫn phải dùng để tưới cho hoa màu.

Kênh T11 bị ô nhiễm khiến cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con trên địa bàn huyện Tiên Du bị ảnh hưởng nặng nề. Dòng kênh này có các nguồn xả chính là nước thải sinh hoạt của người dân và nước thải tại một số nhà máy nằm ngoài và trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn. Thế nhưng, nước bẩn từ đâu ra, thì lại chẳng ai nhận.

Kênh T11 nằm ngay trục đường chính, đi qua nhiều xã của huyện Tiên Du, nhưng ai đi qua cũng phải nín thở vì mùi hôi thối.

Kênh T11 có các nguồn xả chính là nước thải sinh hoạt của người dân và nước thải tại một số nhà máy nằm trong và ngoài KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn. Khu công nghiệp này có khoảng 100 doanh nghiệp đang hoạt động.

Nước tưới tiêu bị ‘bức tử’ bởi ô nhiễm, trách nhiệm không ai nhận - Ảnh 3.

Theo đại diện khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, hiện hệ thống xử lý nước thải tập trung của đơn vị vẫn đang hoạt động tốt. Còn nguyên nhân gây ra nguồn nước ô nhiễm, theo giám đốc 1 doanh nghiệp tại đây là do các các khu dân cư và doanh nghiệp trong, ngoài khu công nghiệp.

Còn theo đại diện chính quyền địa phương các xã có dòng kênh T11 chảy qua lại cho rằng vi sinh vật, thủy sinh, bèo vẫn sống bình thường trong khi nước thải sinh hoạt vẫn chảy ra nên không thể do người dân xả thải.

Dĩ nhiên, nước thải sinh hoạt cũng là nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm dòng sông nhưng điều người dân lo ngại là nếu nước thải của KCN chưa qua xử lý, xả thẳng ra môi trường thì còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất cứ doanh nghiệp nào xả thải trộm bị xử phạt.

Nước tưới tiêu bị ‘bức tử’ bởi ô nhiễm, trách nhiệm không ai nhận - Ảnh 4.

Trước phản ánh của người dân, mới đây Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị lấy mẫu nguồn nước tại điểm xả thải của KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn để điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm.

Hiện vẫn chưa rõ nước bẩn từ đâu. Giải pháp trước mắt thì vẫn còn bỏ ngỏ và không ai nhận nước bẩn về mình nên người dân vẫn phải "chịu trận".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước