Ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke lâu nay bị xem nhẹ, cần cơ chế xem xét "nguội"

Minh Đức-Thứ năm, ngày 01/04/2021 14:59 GMT+7

VTV.vn -Theo TS Hoàng Dương Tùng, ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke gia đình, loa kéo đã có quy định xử phạt nhưng việc triển khai lại rất khó khăn do quy định chưa sát thực tế.

TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - môi trường), khẳng định vấn đề gây ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke loa kéo, karaoke gia đình không phải bây giờ mới xuất hiện, mà do lâu nay bị xem nhẹ.

Theo Luật bảo vệ môi trường qua nhiều giai đoạn đều đã đề cập đến việc kiểm soát tiếng ồn, nghị định 155 được Chính phủ ban hành năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó cũng có điều khoản xử phạt về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn.

Tuy nhiên, để xử phạt hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn phải tiến hành đo tiếng ồn, nếu vượt ngưỡng mới xử phạt được. Vì thế chỉ có thể áp dụng hiệu quả trong xác định tiếng ồn của các nhà máy sản xuất, công trường có hoạt động gây ồn thường xuyên, còn với hoạt động karaoke loa kéo, karaoke gia đình lúc hát lúc nghỉ thì rất khó thực hiện hiệu quả.

Cũng theo TS Hoàng Dương Tùng để xử phạt hành vi vi phạm về môi trường, trong đó có vi phạm về tiếng ồn thì phải đo âm lượng, đo tiếng ồn, vượt quá quy chuẩn mới xử phạt được. Hiện nay, việc trang thiết bị đo tiếng ồn tới cấp phường, xã, khu dân cư là chưa thể làm được.

Vì vậy, theo ông Tùng karaoke loa kéo, karaoke gia đình, ngoài quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, phải có giải pháp tiếp cận từ góc độ văn hóa xã hội, trật tự xã hội, có ứng xử riêng với mỗi loại hình.

Muốn ngăn chặn karaoke làm phiền cộng đồng dân cư cần lập đường dây nóng tại các phường để xử lý hành vi vi phạm. Các địa phương nên thiết lập các kênh tương tác với người dân, chủ động tiếp nhận những thông tin phản ánh, thậm chí mở ra cơ chế xem xét "nguội" bằng hình ảnh.

Mỗi địa phương cần có sự chủ động trong thẩm quyền cho phép và phải làm quyết liệt, như TP Hồ Chí Minh mới có hiệu quả.

Các hàng quán kinh doanh, ngoài chịu sự quản lý về đăng ký kinh doanh, về trật tự xã hội, cần có thêm cam kết không sử dụng loa đài công suất lớn, không hát ầm ĩ.

Đồng thời kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người dân về những hệ lụy, bức xúc của mọi người xung quanh mới có thể giải quyết hiệu quả ô nhiễm tiếng ồn từ loa kéo. karaoke.

Từ ngày 30/6, hát karaoke gây ồn ở TP Hồ Chí Minh sẽ bị xử phạt Từ ngày 30/6, hát karaoke gây ồn ở TP Hồ Chí Minh sẽ bị xử phạt

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục có công văn khẩn chỉ đạo các sở ngành, quận huyện vào cuộc quyết liệt để đến cuối năm trị dứt điểm karaoke tự phát gây ồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước